Lý do FIFA vinh danh tuyển VN; Thái Lan gút vội vàng danh sách

(PLO)- Thầy trò HLV Park Hang-seo hiện diện trong 12 sự kiện được FIFA vinh danh năm 2019; U-23 Thái Lan sớm chốt danh sách 23 cầu thủ tham dự VCK châu Á 2020.

FIFA ghi nhận sự thăng tiến của đội tuyển Việt Nam

LĐBĐ Thế giới (FIFA) bất ngờ xếp đội tuyển Việt Nam vào tốp 12 đội bóng gây ấn tượng mạnh nhất trong năm 2019. Thành tích của thầy trò HLV Park Hang-seo được FIFA nhắc đến bao gồm hai chiến tích lọt đến tứ kết Asian Cup và ba trận thắng tại vòng loại World Cup 2022.

Từ đội tuyển quốc gia đến cấp độ tuyển trẻ, bóng đá Việt Nam đều có sự thay đổi nhanh chóng về thành tích. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Ở giải vô địch châu Á 2019 tranh tài ở UAE, tuyển Việt Nam dù chung bảng đấu với các đối thủ mạnh gồm: Iraq, Yemen và Iran nhưng vẫn quyết chiến và đoạt vé vào vòng knock-out với tư cách một trong những đội hạng ba có thành tích tốt nhất. Tại vòng 16 đội, thầy trò ông Park dù thế “kèo dưới” vẫn chơi quyết liệt và thủ hòa Jordan 1-1 sau 120 phút tranh tài, rồi bất ngờ vượt qua đối thủ 4-2 trong loạt sút 11 m, trước khi dừng chân tại tứ kết trước Nhật Bản.

Tham dự vòng loại (thứ hai) World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam tạo nên chiến tích chưa từng có trong lịch sử với ba chiến thắng hạ UAE, Indonesia và Malaysia, cùng hai trận hòa Thái Lan tạm chiếm ngôi đầu bảng G với 11 điểm.

HLV Park Hang-seo. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Cùng với chuỗi thành tích ấn tượng của đội tuyển Việt Nam, bốn đại diện châu Á khác còn được FIFA vinh danh gồm: Qatar - vô địch Asian Cup, U-20 Hàn Quốc - á quân giải U-20 thế giới, Iraq và Syria dù bị chiến tranh tàn phá nhưng vẫn xuất sắc đứng đầu bảng vòng loại World Cup 2022.

Bên cạnh đó, FIFA còn vinh danh các đội tuyển Algeria vô địch cúp châu Phi; Haiti, lần đầu lọt đến bán kết CONCACAF kể từ năm 1981; tuyển Kosovo; đội tuyển nữ Italia; nữ Hà Lan; Ukraine hạ đánh bại ĐKVĐ Bồ Đào Nha ở vòng loại Euro 2020.

Cầu thủ mang hai dòng máu Thái Lan - Singapore, Benjamin Davies vừa lập cú đúp trận giao hữu. Ảnh: SMM

U-23 Thái Lan “vội vàng” chốt danh sách VCK châu Á 2020

Chủ nhà U-23 Thái Lan trở thành một trong những đội bóng công bố danh sách chính thức tham dự VCK U-23 châu Á 2020 sớm nhất bao gồm 23 thành viên.

Ngoài việc bổ sung sao trẻ đang khoác áo CLB Fullham Benjamin Davies gia cố lại tuyến tiền vệ, lực lượng được HLV Akira Nishino chọn lựa đa phần gồm những cầu thủ vừa bị loại khỏi vòng bảng SEA Games 30. Trên hàng công gồm có trụ cột Supachok Sarachat, Supachai Jaided và “thần đồng” Suphanat Muenta.

Dàn cầu thủ tuyến giữa ngoài Benjamin Davies - cầu thủ vừa ghi “cú đúp”, giúp U-23 Thái Lan giành chiến thắng đậm 5-3 trước CLB Bangkok, việc chiến lược gia người Nhật Bản loại Ratthanakorn Maikami được cho là bất ngờ bởi tiền vệ này chơi khá tốt ở vị trí trung tâm. Dù không giữ lại Ratthanakorn nhưng HLV Nishino vẫn tin dùng Worachit Kanitsribampen, Wisarut Imuram hay Anon Amonlertsak.

U-23 Thái Lan đã được HLV Nishino rút gọn xuống còn 23 cầu thủ. Ảnh: SMM

Trước khung thành của U-23 Thái Lan, thủ môn Nont Muangngam bất đắc dĩ không có tên do chưa hồi phục chấn thương vai, buộc anh phải nhường suất dự VCK U-23 châu Á lại cho các đồng đội Kornphat Nareechan, Supanat Yogakun và Kiatisak Chaorad.

Trước khi hội quân vào ngày 1-1-2020 tới, U-23 Thái Lan được xả trại hai ngày. Đến ngày 3-1, U-23 Thái Lan sẽ đấu giao hữu với U-23 Saudi Abrabia.

Dù đã chính thức chốt danh sách nhưng U-23 Thái Lan có quyền thay đổi thành viên (thuộc 50 cầu thủ trong danh sách đăng ký sơ bộ với AFC), 6 tiếng trước trận ra quân vòng bảng ngày 8-1.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.