Lưu ý khi mua nguyên liệu sản xuất khẩu trang tại Ấn Độ

(PLO)- Ấn Độ sẽ cách ly tối thiểu 14 ngày đối với du khách đến từ hoặc từng thăm bảy quốc gia bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 gồm: Trung Quốc, Pháp, Tây Ban Nha, Italy, Iran, Hàn Quốc và Đức.

Thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ cho biết nhằm ngăn chặn dịch COVID-19 đang lây lan mạnh tại nước này, ngày 11-3, chính phủ Ấn Độ tuyên bố tạm đình chỉ tất cả loại thị thực, trừ những người mang hộ chiếu ngoại giao, công vụ, tổ chức quốc tế và những người có thị thực làm việc hoặc dự án…

Quyết định mới có hiệu lực từ 12 giờ GMT ngày 13-3 tính theo địa điểm khởi hành và kéo dài đến ngày 15-4.

Ngoài ra, Ấn Độ sẽ cách ly tối thiểu 14 ngày đối với du khách đến từ hoặc từng thăm bảy quốc gia bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 gồm: Trung Quốc, Pháp, Tây Ban Nha, Italy, Iran, Hàn Quốc và Đức.

Kỳ quan thế giới Đền Taj Mahal điểm tham quan nổi tiếng khi du lịch Ấn Độ.

Cũng theo Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ, hiện nguồn nguyên liệu thô để sản xuất màng lọc kháng khuẩn (Meltblown/ Spunbond…) tại quốc gia này tương đối khan hiếm, các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm này đã nhận đơn hàng đến hết tháng 5.

Do đó, doanh nghiệp Việt Nam cần thận trọng đối với một số trường hợp quảng cáo trên các trang mua bán trực tuyến về việc có khả năng cung cấp sản phẩm và yêu cầu thanh toán trước 100% giá trị đơn hàng.

Trước khi ký kết hợp đồng mua bán, doanh nghiệp yêu cầu đối tác cung cấp thông tin chi tiết về nhà máy, giấy kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm, giấy chứng nhận màng lọc đạt chuẩn, giấy chứng nhận ISO, GMP… hạn chế thanh toán đặt cọc trước cho đối tác, nên áp dụng hình thức thanh toán bằng L/C.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.