Lượng ô tô nhập khẩu bất ngờ giảm, giá tăng

(PLO)- Lượng ô tô dưới chín chỗ nguyên chiếc nhập khẩu có xuất xứ từ các quốc gia trong khu vực ASEAN gần 14.500 chiếc trong bốn tháng đầu năm.

Theo số liệu ước tính của Tổng cục Thống kê, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc trong tháng 4-2017 đạt khoảng 8.000 chiếc với tổng trị giá 200 triệu USD.

Như vậy, so với tháng trước đó, nhập khẩu ô tô tháng 4 giảm khoảng 3.000 chiếc nhưng lại tăng 20 triệu USD về giá trị.

Tính chung trong bốn tháng đầu năm nay cả nước ước nhập khẩu khoảng 35.000 ô tô các loại, tăng gần 20% so với cùng kỳ năm ngoái.Trong khi kim ngạch nhập khẩu ô tô nguyên chiếc trong bốn tháng đầu năm 2017 lại giảm hơn 20% so với cùng kỳ năm 2016.

Ô tô nhập khẩu từ các nước ASEAN vẫn tăng.

Mặc dù số lượng xe nhập khẩu trong bốn tháng đầu năm nay tăng cao nhưng về giá trị lại giảm hơn cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, theo cơ quan thống kê, trong bốn tháng đầu năm nay tổng kim ngạch nhập khẩu ô tô nguyên chiếc là 688 triệu USD, giảm 6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Điều này cho thấy phần lớn ô tô nhập khẩu nguyên chiếc những tháng đầu năm nay đều là loại có giá trị thấp hơn so với cùng kỳ năm ngoái, nhất là loại xe chở người dưới chín chỗ.

Trước đó, theo số liệu thống kê tình hình xuất nhập khẩu nửa đầu tháng 4-2017 của Tổng cục Hải quan, nếu giá nhập bình quân xe dưới chín chỗ trong nửa đầu tháng 3-2017 khoảng 198 triệu đồng/chiếc thì sang tới tháng 4 giá này đã tăng lên 450 triệu đồng (khoảng 19.600 USD/chiếc). Mức giá trên chưa bao gồm các loại thuế, phí...

Cũng theo số liệu của Tổng cục Hải quan, trong ba tháng đầu năm 2017, lượng ô tô dưới chín chỗ nguyên chiếc nhập khẩu có xuất xứ từ các quốc gia trong khu vực ASEAN lên đến 14.460 chiếc, tăng 68% so với cùng kỳ năm 2016.

Trong đó, chủ yếu là từ Thái Lan với 10.050 chiếc, tăng 29% và từ Indonesia là 4.400 chiếc (cùng kỳ năm trước ở thị trường này chỉ là 833 chiếc).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.