'Luật Cạnh tranh chỉ là đồ... trang trí'

(PLO)- Sáng 12-5, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Cạnh tranh.

Các chuyên gia, luật sư đưa ra những góp ý đi vào chi tiết hoàn thiện từng điều, khoản trong dự thảo luật.

Tuy nhiên, ông Phạm Duy Nghĩa, trọng tài viên VIAC, có ý kiến góp ý hoàn toàn khác biệt. Ông cho rằng Luật Cạnh tranh trong suốt thời gian qua chỉ đóng vai trò như một món đồ trang trí.

“Tự nhiên cứ vài năm mình lại sửa một cái luật! Tôi thấy Bộ luật Dân sự cũng còn tốt đấy chứ, hình sự cũng còn ngon... thế mà cũng mang ra sửa. Vậy chúng ta nên xem Luật Cạnh tranh có cần sửa không? Nếu sửa thì sửa cái gì? Luật nên như cái đinh móc. Tối về nhà, dù cúp điện tối om, mình vẫn biết chắc cái đinh đấy nằm ở đâu, để mà móc áo của mình lên.

Luật Cạnh tranh mang tính... trang trí. Đừng bắt nó cõng nhiều thứ quá. Tôi nghĩ đầu tiên phải làm là làm về Luật Đất đai, phải công bằng, ổn định hơn. Chúng ta đều hiểu rõ cơ chế phân phối tài nguyên hiện nay như thế nào, cơ chế hoạt động nền kinh tế hiện nay thế nào, có ý nghĩa thế nào về cạnh tranh.

Người thắng cuộc trong kinh tế hiện nay thông qua quan hệ, chứ có thông qua cạnh tranh đâu! Nếu Luật Cạnh tranh mà chỉ là vật trang trí thì cứ để nó đấy, không nên mất công làm Luật mới làm gì! Cái nào đáng sửa thì tập trung sửa, không cần thì cứ giữ nguyên như cũ” - ông Nghĩa góp ý.

Vụ thông tin lệch lạc về nước mắm có chứa asen không được "xử" bằng Luật Cạnh tranh, dù đã gây ra một "cuộc chiến" không lành mạnh trong ngành nước mắm

Vụ thông tin lệch lạc về nước mắm có chứa asen không được "xử" bằng Luật Cạnh tranh, dù đã gây ra một "cuộc chiến" không lành mạnh trong ngành nước mắm. Ảnh: Quỳnh Như

Cục Quản lý cạnh tranh, khi trình bày dự thảo, cũng đã đưa ra một số thực tiễn vể áp dụng Luật Cạnh tranh. Trong một số trường hợp, các biện pháp hành chính khác đã được áp dụng, thay vì áp dụng Luật Cạnh tranh.

Ví dụ, đã từng xảy ra thời điểm giá nguyên liệu sữa bột giảm rất sâu nhưng giá bán trên thị trường không hề giảm. Vấn đề liên quan đến thị trường, người tiêu dùng này cuối cùng lại được xử lý bằng cách quản lý giá, chứ không giải quyết về mặt cạnh tranh.

Luật Cạnh tranh dự thảo dự kiến sẽ được đưa ra lấy ý kiến Quốc hội vào tháng 10 tới và có thể thông qua vào kỳ họp tháng 5-2018.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.