Cạnh tranh taxi: Cần sự công bằng, bình đẳng

(PLO)- Các doanh nghiệp taxi truyền thống mong muốn được cạnh tranh bình đẳng cùng Uber, Grab - đó là nội dung trao đổi của tọa đàm “Taxi truyền thống chấp nhận cạnh tranh cùng Uber, Grab” đang diễn ra tại trụ sở báo Pháp Luật TP.HCM (34 Hoàng Việt, quận Tân Bình).
Sáng 11-4, báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức tọa đàm “Taxi truyền thống chấp nhận cạnh tranh cùng Uber, Grab”.

Tham dự buổi tọa đàm, về phía cơ quan quản lý nhà nước có ông Nguyễn Ngọc Giao, Phó phòng Quản lý Vận tải - Sở GTVT TP.HCM; ông Lê Hồng Việt - Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT; bà Trần Thị Thanh Tâm - chuyên viên Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Đại diện các doanh nghiệp taxi truyền thống là ông Trương Đình Quý - Phó Tổng Giám đốc taxi Vinasun và ông Phạm Minh Sương - Phó Tổng Giám đốc Vận tải taxi Mai Linh. Bên cạnh đó, buổi tọa đàm còn có sự tham dự của ông Tạ Long Hỷ - chủ tịch Hiệp hội Taxi TP.HCM, 

Cạnh tranh taxi: Cần sự công bằng, bình đẳng ảnh 1
Báo Pháp Luật TP.HCM đang tổ chức tọa đàm “Taxi truyền thống chấp nhận cạnh tranh cùng Uber, Grab”.

Buổi tọa đàm sẽ là nơi để các doanh nghiệp taxi truyền thống chia sẻ những khó khăn trong tình hình hiện nay, giữa bối cảnh Grab (và mới nhất là Uber) được thí điểm hoạt động với nhiều ưu đãi. Đồng thời, nêu lên những mong muốn, kiến nghị với các cơ quan chức năng để cuộc cạnh tranh giữa họ với Grab, Uber thật sự bình đẳng, công bằng...

Đang tiếp tục cập nhật...

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm