Luẩn quẩn chuyện học chữ trước khi vào lớp 1

(PLO)- Hằng năm, khuyến cáo của ngành giáo dục về vấn đề dạy chữ trước khi vào lớp 1 được thông tin liên tục nhưng rồi đâu lại vào đó.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chỉ mới lớp chồi, nhiều đứa trẻ tan trường đã phải vội vàng theo cha mẹ đến lớp ngoài giờ để mong con biết chữ sớm trước khi vào lớp 1. Điều này dẫn đến tình trạng trình độ không đồng đều giữa các con khi bước vào lớp 1.

Đây là tâm sự của một người mẹ có con học hè ở một trường mầm non công lập tại TP Thủ Đức (TP.HCM).

Theo chị, con chị chỉ mới học xong lớp chồi và sang năm học mới sẽ vào lớp lá (lớp năm tuổi) nhưng chị không cho con học viết chữ trước. Trong khi đó, theo lời cô giáo, các bạn cùng lớp với con hầu hết đã học viết. Cô giáo còn bảo con về nói cha mẹ dạy thêm để viết theo các bạn.

Chị không bất ngờ khi nghe cô giáo nói, thế nhưng chị không muốn con mình cũng như vậy, phần vì lên lớp 1 con sẽ được học chữ khi tay con đã đủ chắc khỏe, phần vì để con được vui chơi hoặc về nhà với cha mẹ sau cả ngày ở trường. Vì thế, ở nhà, chị chỉ mới mua bộ chữ và số có đính nam châm cho con làm quen, vừa học vừa chơi cho biết mặt chữ là chính.

Thực ra việc học chữ trước khi vào lớp 1 gần như khá phổ biến ở TP.HCM. Lý do là vì muốn con có nơi học thêm do cha mẹ bận, sợ con không theo kịp bạn bè khi lên lớp 1, sợ cô giáo dạy lớp 1 la rầy khi con chưa biết chữ… Nhiều cơ sở dạy chữ ngoài giờ cũng vì thế mọc lên nhan nhản với nhiều hình thức khác nhau.

Hằng năm, khuyến cáo của ngành giáo dục về vấn đề dạy chữ trước khi vào lớp 1 được thông tin liên tục nhưng rồi đâu lại vào đó.

Có lẽ chỉ khi nào khuyến cáo của ngành thể hiện bằng những quyết sách quản lý thực tế, bắt đầu từ hành xử của những người làm giáo dục mà trực tiếp là thầy cô thì những đứa trẻ tuổi lên bốn, lên năm mới thôi phải vùi đầu học luyện những thứ mà các con sẽ được học ở trường tiểu học một cách bài bản khi vào lớp 1.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.