Lừa đảo 7 tỉ đồng, 1 phụ nữ ở Trà Vinh bị phạt 17 năm tù

(PLO)- Nhàn đã kê khống và hốt 717 phần hụi; tự ý lấy tên hụi viên hốt 555 phần và bán khống 18 phần hụi qua đó chiếm đoạt 7 tỉ đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-4, TAND tỉnh Trà Vinh mở phiên toà xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Nhàn (33 tuổi, ngụ ấp An Thạnh, xã Tân Bình, huyện Càng Long, Trà Vinh) 17 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng năm 2014 Nhàn đứng ra làm đầu thảo hụi cho nhiều người tham gia, các dây hụi có giá trị từ 200.000-500.000 đồng để hưởng hoa hồng. Cuối năm 2014 có hụi viên hốt nhiều phần hụi, nợ hụi chết số tiền 200 triều đồng nhưng không tiền hụi. Để bù vào, Nhàn đã vay tiền với lãi suất cao để choàng hụi.

Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Nhàn. Ảnh: Phạm Hơn

Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc Nhàn. Ảnh: Phạm Hơn

Đến năm 2018, để có tiền trả lãi ngân hàng và tiêu xài cá nhân, Nhàn tiếp tục mở nhiều dây hụi như trên. Lúc này, Nhàn lại ghi tên khống vào các dây hụi để hốt, tự ý lấy tên hụi viên hốt hụi và bán hụi khống để chiếm đoạt tiền.

Cụ thể Nhàn đã làm 806 phần hụi khống rồi hốt 717 phần chiếm đoạt số tiền gần 3,8 tỉ đồng, tự ý lấy tên hụi viên hốt 555 phần chiếm đoạt số tiền 3,1 tỉ đồng và bán khống 18 phần hụi chiếm đoạt trên 156 triệu đồng.

Đến ngày 5-12-2019, Nhàn tuyên bố vỡ hụi, thời điểm này còn 158 dây hụi chưa kết thúc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm