Lừa bán điện thoại giá rẻ qua… điện thoại

(PL)- Thời gian gần đây, nhiều bạn đọc phản ánh tới báo Pháp Luật TP.HCM về việc họ nhận được cuộc gọi thông báo được chọn là một trong 50 người được tặng điện thoại của các thương hiệu nổi tiếng hoặc mua với giá rẻ.

Anh Nguyễn Trung Hiếu (Hạ Long, Quảng Ninh) cho biết có một số điện thoại bàn, mã vùng TP.HCM gọi báo anh là một trong 50 khách hàng may mắn được tặng điện thoại iPhone 7. Tuy nhiên, chiếc điện thoại là hàng nhập khẩu từ Mỹ nên anh phải đóng 10% thuế là 3,6 triệu đồng. Sản phẩm sẽ được gửi qua bưu điện, trao tiền và nhận hàng.

Chiếc điện thoại mà anh Hiếu bị lừa mua. Ảnh: NVCC

“Thấy điện thoại được tặng, chỉ cần đóng một phần phí nhỏ nên tôi đồng ý ngay. Tuy nhiên, khi tôi muốn xem hàng trước khi trả tiền thì nhân viên cho biết đây là hàng từ Mỹ về, chỉ giao hàng khi đã nhận tiền, tránh trường hợp bị tráo hàng khi qua tay nhiều người. Nghe cũng có lý nên tôi trả tiền rồi nhận hàng. Đến khi mở ra thì đó không phải là iPhone 7 như đã nói mà là một chiếc điện thoại hiệu Dopod. Biết bị lừa, tôi đã gọi lại số máy đó nhưng không gặp được người tư vấn ban đầu”.

Tương tự, anh Bùi Tấn Trường ở Quảng Nam cũng nhận cuộc gọi thông báo được mua điện thoại Sony XZ giảm giá. Trừ tất cả chi phí, anh chỉ cần đóng thêm 3,5 triệu đồng so với nguyên giá chiếc điện thoại trên thị trường là khoảng 14 triệu đồng. Thế nhưng khi nhận hàng anh Trường mới biết đó không phải Sony XZ mà là điện thoại Ophone, thương hiệu anh chưa từng nghe. “Tôi gọi lại số máy tư vấn thì họ nói do tôi đã hiểu lầm. Họ bán điện thoại này cho tôi sử dụng công nghệ của Sony XZ chứ không phải là điện thoại Sony XZ”.

Đây là một kiểu bán hàng lừa đảo mới qua điện thoại mà người dân rất dễ tin theo bởi tâm lý ham của rẻ, nhất là những chiếc điện thoại thời thượng với giá siêu ưu đãi.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.