LS có được tiếp xúc ông Đinh La Thăng tại phiên tòa?

(PLO)- Theo ông Vũ Phi Long (nguyên Phó Chánh Tòa hình sự TAND TP.HCM), khoản 4 Điều 256 BLTTHS 2015 quy định tại phiên tòa, bị cáo đang bị tạm giam được tiếp xúc với người bào chữa.
Như Pháp Luật TP.HCM đã phản ánh, tại phần thủ tục phiên tòa xét xử ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh và đồng phạm sáng nay, một luật sư (LS) đề nghị HĐXX tạo điều kiện cho LS sao chụp hồ sơ để nghiên cứu và được tiếp xúc với bị cáo trong thời gian tòa nghỉ không làm việc.
Lý do là thời gian điều tra, truy tố, đưa ra xét xử vụ án khá ngắn nên LS chưa kịp sao chụp nghiên cứu một số tài liệu chứng cứ có liên quan đến vụ án.
Vậy pháp luật quy định sao về trường hợp này?

Các luật sư (trái) tham gia phiên tòa. Ảnh: TTXVN

Chúng tôi xin giới thiệu ý kiến của ông Vũ Phi Long (nguyên Phó Chánh Tòa Hình sự TAND TP.HCM)

Theo ông Long, Điều 82 BLTTHS 2015 quy định về quyền đọc, ghi chép, sao chụp tài liệu trong hồ sơ vụ án của LS như sau:
1. Sau khi kết thúc điều tra, nếu có yêu cầu đọc, ghi chép, sao chụp tài liệu trong hồ sơ vụ án liên quan đến việc bào chữa thì cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng có trách nhiệm bố trí thời gian, địa điểm để người bào chữa đọc, ghi chép, sao chụp tài liệu trong hồ sơ vụ án.
2. Sau khi đọc, ghi chép, sao chụp tài liệu, người bào chữa phải bàn giao nguyên trạng hồ sơ vụ án cho cơ quan đã cung cấp hồ sơ. Nếu để mất, thất lạc, hư hỏng tài liệu, hồ sơ vụ án thì tùy tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định của pháp luật.
Do đó trong phiên tòa này, LS có quyền được sao chụp hồ sơ bình thường giống như các phiên tòa khác.
Về vấn đề thời điểm LS yêu cầu sao chụp là trong thời gian tòa xét xử vụ án, ông Long cho rằng cũng không ảnh hưởng gì. Bởi lẽ đây là phiên tòa kéo dài nhiều ngày nên trước khi phiên tòa diễn ra, tòa đã có bộ đề cương chuẩn bị những câu hỏi.
Tòa cũng không thể hỏi cùng một lúc nhiều câu hỏi, những vấn đề nào cần hỏi trước thì HĐXX cứ tiếp tục làm việc, những phần nào tòa chưa làm tới thì tạo điều kiện để LS sao chụp.
Cũng theo ông Vũ Phi Long, khoản 4 Điều 256 BLTTHS 2015 quy định: “Tại phiên tòa, bị cáo đang bị tạm giam chỉ được tiếp xúc với người bào chữa cho mình. Việc tiếp xúc với những người khác phải được chủ tọa phiên tòa cho phép”.
Do đó về quy định để đảm bảo quyền lợi cho các bị cáo thì LS có quyền được tiếp xúc với thân chủ của mình. Trong phiên tòa này, đề nghị của LS bào chữa là có cơ sở và tòa nên tạo điều kiện cho các LS thực hiện quyền bào chữa của họ theo luật. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm