Louis van Gaal và Kluivert sắp về nắm đội tuyển Indonesia

(PLO)- Patrick Kluivert vẫn chưa được xác nhận chính thức là HLV trưởng mới của đội tuyển Indonesia thay thế Shin Tae-yong, nhưng các nguồn tin từ châu Âu khẳng định cựu tiền đạo người Hà Lan chỉ còn chờ ngày ký hợp đồng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Nam

HLV Shin Tae-yong đã bị Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) sa thải và chính Chủ tịch PSSI Erick Thohir lên tiếng về việc này vào ngày 6-1. Ông Erick Thohir tiết lộ người kế nhiệm Shin Tae-yong sẽ đến từ Hà Lan và được ký hợp đồng hai năm kèm theo điều khoản gia hạn thêm hai năm, nhưng danh tính chính thức vẫn chưa được tiết lộ.

Tuy nhiên, chuyên gia chuyển nhượng nổi tiếng Fabrizio Romano đã bật mí rằng Patrick Kluivert chính là người dẫn dắt mới của đội tuyển Indonesia. Truyền thông Hà Lan, Nederlandse Omroep Stichting (NOS), đã liên hệ với quản lý của Patrick Kluivert để xác nhận thông tin về khả năng ông này đảm nhiệm vai trò HLV trưởng đội tuyển Indonesia. Đại diện của Patrick Kluivert thừa nhận đã có các cuộc trao đổi với PSSI nhưng chưa có thỏa thuận chính thức nào được ký kết.

"Chúng tôi vẫn đang trong quá trình đàm phán, chưa có gì được ký kết," đại diện của nhà cầm quân 48 tuổi chia sẻ với NOS. Cựu danh thủ Hà Lan Patrick Kluivert gần đây nhất đảm nhiệm vai trò HLV vào tháng 12-2023 khi dẫn dắt CLB Adana Demirspor của Thổ Nhĩ Kỳ. Điều này đồng nghĩa với việc ông đã nghỉ việc hơn một năm qua.

đội tuyển Indonesia
HLV Shin Tae-yong và đội tuyển Indonesia đã đường ai nấy đi. Ảnh: AP.

Truyền thông Tây Ban Nha, Marca, cũng làm sôi động tin tức này khi viết rằng Louis van Gaal sẽ đảm nhận vị trí Giám đốc kỹ thuật của đội tuyển Indonesia. Cặp bài trùng Louis van Gaal và Patrick Kluivert đều đã hợp tác cùng nhau ở đội tuyển Hà Lan. Đỉnh cao của cả hai là việc giúp Hà Lan đứng thứ 3 tại World Cup 2014 tại Brazil.

Nhân dịp này, Erick Thohir cũng thông báo thời điểm HLV thay thế Shin Tae-yong sẽ đến Indonesia: "Chúng tôi đã có ứng cử viên thay thế. Ngày 11-1 họ sẽ cập bến Indonesia. Sau đó, ngày 12-1, vào 4 giờ chiều có cuộc họp báo gặp gỡ giới truyền thông". Điều chắc chắn nhất là Erick Thohir cho biết dù là HLV nào cũng sẽ thực hiện được mục tiêu đưa đội tuyển Indonesia giành quyền tham dự World Cup 2026: “Mục tiêu chính của chúng tôi là giành quyền tham dự vòng chung kết World Cup. Tôi muốn nhấn mạnh rằng đội tuyển quốc gia Indonesia không phải của ai cả, nó không thuộc về Erick Thohir, PSSI hay HLV”.

Chủ tịch Erick Thohir cũng đã giải thích lý do đằng sau quyết định lựa chọn một HLV người Hà Lan mà không phải Ý, hoặc Tây Ban Nha để dẫn dắt đội tuyển Indonesia là bởi trong đội hình có nhiều cầu thủ nhập tịch gốc Hà Lan. Chủ tịch PSSI hy vọng ông thầy người Hà Lan sẽ tạo ra sự ổn định cho đội bóng xứ Vạn đảo trước khi bước vào vòng loại thứ ba World Cup 2026 khu vực châu Á, diễn ra vào tháng 3-2025.

louis-van-gaal-va-kluivert-sap-ve-nam-doi-tuyen-indonesia (3).jpg
Cặp bài trùng Louis van Gaal và Patrick Kluivert. Ảnh: AP.

"Với khoảng thời gian chuẩn bị chỉ khoảng hai tháng rưỡi, chúng tôi cần một HLV có thể giữ được sự ổn định về văn hóa và giao tiếp trong đội bóng. Đây là yếu tố quan trọng mà chúng tôi cân nhắc", ông Thohir nhấn mạnh. Đội tuyển Indonesia hiện đứng thứ 3 ở vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á với sáu điểm từ một trận thắng, bốn trận hòa và một trận thua trong tổng số sáu trận đấu.

Khi Patrick Kluivert chính thức được bổ nhiệm, ông sẽ phải đối mặt với thách thức lớn trong việc đưa đội tuyển Indonesia tiến xa hơn ở vòng loại World Cup 2026, đồng thời xây dựng một môi trường đội bóng chuyên nghiệp và đoàn kết.

Kluivert là một cựu danh thủ với sự nghiệp lừng lẫy và được xem là một nhà cầm quân có tầm nhìn trong bóng đá hiện đại. Nếu ông chính thức đảm nhận vị trí thuyền trưởng đội tuyển Indonesia, đây chính là chương mới trong sự nghiệp đầy màu sắc của huyền thoại bóng đá Hà Lan.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cuộc chia ly màu đỏ

Cuộc chia ly màu đỏ

(PLO)- Hành trình của Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã kết thúc theo kịch bản đau đớn nhất, với một cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ.