Đội tuyển Indonesia nếu 'Hà Lan hóa sẽ bay màu'?!

(PLO)- Đội tuyển Indonesia gây chú ý lớn sau khi sa thải HLV Shin Tae-yong, tỉ phú Erick Thohir tiếp tục chơi lớn hơn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau khi HLV Shin Tae-yong bị sa thải, chủ tịch LĐBĐ Indonesia (PSSI), tỉ phú Erick Thohir lại chơi lớn hơn. Ông quyết liệt “Hà Lan hóa" đội tuyển Indonesia với hàng loạt tên tuổi khủng được mời về ngồi trên băng ghế huấn luyện.

Những tên tuổi khủng của Hà Lan không chỉ là những cựu danh thủ Hà Lan mà đều là những bậc huyền thoại bóng đá thế giới với những HLV Luis Van Gaal, Frank Rijkaard, Patrick Kluivert, Giovanni Van Branckhorst.

Doi- tuyen- Indonesia-4 - Copy.jpg
HLV Frank Rijkaard cực kỳ nổi tiếng với cú ăn ba cùng Barcelona. Ảnh:Bola

Như vậy là tỉ phú Erick Thohir sau khi chia tay HLV Shin Tae-yong đã quyết liệt hơn với canh bạc World Cup 2026. Không khó hiểu khi đội tuyển Indonesia nhập tịch cầu thủ đều có gốc gác Hà Lan nên bây giờ người đứng đầu bóng đá Indonesia lắm tiền nhiều của tiếp tục chơi lớn với các ông thầy Hà Lan để khỏi dở dang chiến dịch World Cup 2026.

Doi- tuyen- Indonesia-1 - Copy.jpg
Patrick Kluivert cực kỳ sáng giá thay thế Shin Tae-yong. Ảnh:Bola

Tháng 3 tới đây vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á tiếp tục tranh vòng thứ 7, chỉ còn 4 vòng đấu nữa, liệu Indonesia có thành công?

Trong số những gương mặt trên thì có cựu danh thủ Van Branckhorst có dòng máu Indonesia rất đệm khi mẹ của anh là người Indonesia, còn bố là Hà Lan. Trước đây Van Branckhorst từng nhiều lần về quê mẹ để phát triển bóng đá xứ Vạn đảo.

Tuy nhiên việc bây giờ HLV Shin Tae-yong rời đội tuyển Indonesia, tỉ phú Erick Thohir có chơi đến nơi đến chốn hay không lại là câu chuyện khác. Những cầu thủ nhập tịch gốc Hà Lan đang đá giai đoạn 3 World Cup 2026 của Indonesia chưa hẳn là có sự lựa chọn đa dạng, thiếu át bài cho phương án 2, thiếu cả sự đồng bộ mà trong một tập thể rất cần.

Doi- tuyen- Indonesia-2-Giovanni - Copy.jpg
HLV Giovanni Van Branckhort từng dẫn dắt Napoli

Indonesia có sự chênh lệch giữa cầu thủ nội và cầu thủ nhập tịch. Nếu các HLV Hà Lan trên chọn đội hình mạnh, toàn cầu thủ nhập tịch thì lại thiếu và thậm chí khập khiễng.

Với canh bạc tốn quá nhiều tiền này, nếu Indonesia không giành vé dự World Cup 2026 thì các cầu thủ nhập tịch cũng chẳng còn động lực khoác áo đội tuyển Indonesia nữa.

Doi- tuyen- Indonesia-3 - Copy.jpg
HLV Luis Van Gaal đã cao tuổi và bệnh. Ảnh:Bola

Mặt khác bóng đá châu Á, đặc biệt là Đông Nam Á có những đặc trưng rất riêng, không phải các HLV lừng danh về là thành công, thậm chí họ còn thất bại ê chề. Vì bản thân các nền bóng đá Đông Nam Á có lối quản trị còn bất cập, cầu thủ thì tính chuyên nghiệp không cao mà các nhà cầm quân trên đã quen ở châu Âu.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.