Đội tuyển Việt Nam nhận thưởng bao nhiêu tiền sau chức vô địch AFF Cup 2024?

(PLO)- Với việc biến Thái Lan thành nhà cựu vô địch Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam đã nhận thưởng lớn sau khi đăng quang AFF Cup 2024.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-1, đội tuyển Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik đã chính thức gặp gỡ Thủ tướng Phạm Minh Chính sau chiến thắng lịch sử 3-2 trước Thái Lan tại sân Rajamangala trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2024. Với tổng tỷ số 5-3 sau hai lượt trận, đội tuyển Việt Nam không chỉ khẳng định vị thế số một Đông Nam Á mà còn thiết lập những cột mốc mới.

Chức vô địch lần này không chỉ là lần thứ ba trong lịch sử bóng đá Việt Nam sau các năm 2008 và 2018, mà còn đánh dấu kỳ AFF Cup thành công nhất của đội tuyển quốc gia. Với 7 trận thắng và 1 trận hòa, Việt Nam trở thành đội tuyển có số trận thắng nhiều nhất trong một kỳ AFF Cup, vượt xa kỳ vọng từ giới chuyên môn và người hâm mộ.

Tại buổi lễ vinh danh, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh tầm quan trọng của sự đoàn kết, tinh thần thi đấu quả cảm và lòng yêu nước mà đội tuyển Việt Nam mang lại. Các cầu thủ như đội trưởng Duy Mạnh, Nguyễn Xuân Son, Nguyễn Quang Hải, thủ môn Đình Triệu, Hoàng Đức, Tiến Linh đã được trao tặng huân chương Lao động hạng Ba, ghi nhận đóng góp quan trọng vào chiến thắng lịch sử.

đội tuyển Việt Nam
Nguyễn Xuân Son và đồng đội đã đánh bại người Thái ngay trên đất Thái trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2024. Ảnh: ANH THỊNH.

Hiện tại, đội tuyển Việt Nam ghi nhận khoản tiền thưởng khoảng 11 tỷ đồng, trong đó gồm 6 tỷ đồng từ các doanh nghiệp và 5 tỷ đồng từ các cơ quan khác. Đây là khoản thưởng lớn trong lịch sử đội tuyển Việt Nam nhận được, cho thấy sự quan tâm và yêu thương đối với thầy trò Kim Sang-sik.

Ông Kim Sang-sik sinh năm 1976, người chỉ mới đảm nhiệm vai trò thuyền trưởng chưa đầy một năm, đã thể hiện khả năng chiến thuật hợp lý. Ông không chỉ mang đến sự kỷ luật và tinh thần Hàn Quốc, mà còn giúp các cầu thủ Việt Nam phát huy tối đa tiềm năng. Điểm nhấn lớn nhất của ông là việc tận dụng tốt Nguyễn Xuân Son, cầu thủ nhập tịch gốc Brazil, người đã ghi 7 bàn thắng và đoạt cú đúp danh hiệu Vua phá lưới, Cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2024.

Cả làng bóng Đông Nam Á thừa nhận Xuân Son vừa là “sát thủ” vừa có khả năng tạo ra sự khác biệt trong những thời điểm quan trọng. Dù phải rời sân sớm trong trận chung kết lượt về tại Thái Lan vì chấn thương chỉ sau hơn 30 phút, tinh thần thi đấu và ảnh hưởng của anh lên đội bóng là không thể phủ nhận. Trong bối cảnh bóng đá Đông Nam Á hiếm khi có những cầu thủ nhập tịch thành công, Xuân Son chính là tấm gương sáng về sự hòa nhập và cống hiến.

doi-tuyen-viet-nam-nhan-thuong-bao-nhieu-tien-sau-chuc-vo-dich-aff-cup-2024 (2).jpg
Đội tuyển Việt Nam lần thứ 3 đăng quang Đông Nam Á sau 15 mùa tổ chức. Ảnh: ANH THỊNH.

Trong khi đó, chiến thắng tại AFF Cup 2024 giúp đội tuyển Việt Nam tăng 1.175,01 điểm trên bảng xếp hạng FIFA, vượt qua Lebanon và Sudan để vươn lên vị trí 112 thế giới. Đây không chỉ là niềm tự hào mà còn là dấu hiệu cho thấy bóng đá Việt Nam đang dần thu hẹp khoảng cách với các đội bóng mạnh trong khu vực châu Á.

Với đà phát triển hiện tại, bóng đá Việt Nam đang chuẩn bị cho các mục tiêu lớn hơn, trong đó có Asian Cup 2027 và vòng loại World Cup 2030. Thành công tại AFF Cup đã mang lại sự tự tin hơn cho thầy trò HLV Kim Sang-sik, đồng thời đặt ra những thách thức về việc duy trì phong độ và phát triển thêm các tài năng trẻ. Ông Kim cho biết sẽ tiếp tục xây dựng đội tuyển theo hướng bền vững, đặc biệt là khai thác nguồn lực từ các cầu thủ trẻ. Những nhân tố như Bùi Vĩ Hào, Việt Anh, Thanh Bình, Trung Kiên… được kỳ vọng là xương sống của đội tuyển trong những năm tới.

AFF Cup 2024 là giải đấu chứng kiến sự trở lại mạnh mẽ của bóng đá Việt Nam với biểu tượng cho tinh thần đoàn kết, khát khao chiến thắng và nỗ lực không ngừng nghỉ. Với nền tảng vững chắc và sự quan tâm lớn từ cả chính phủ lẫn người hâm mộ, bóng đá Việt Nam đang sẵn sàng chinh phục những đỉnh cao mới.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.