Lớp học ca 3 và bài toán thiếu quỹ đất

(PL)- “Trước 10 giờ tôi phải đóng cửa hàng vội vã chạy về nhà chở con đi học, chiều 2 giờ lại vội đóng cửa hàng đi đón con học về.

Chuyện giờ giấc học hành của con đã làm xáo tung cuộc sống gia đình”. Đó là tâm sự của một phụ huynh có con phải học ca 3 ở Trường Tiểu học Trảng Dài, TP Biên Hòa, Đồng Nai. Nhưng phụ huynh này còn có thời gian đưa đón con, nhiều phụ huynh khác là công nhân cho biết họ phải đành bỏ mặc con cho cô giáo, nhà trường lo được cho bọn trẻ ăn uống tới đâu hay tới đó. (Xem bài “Khốn khổ với lớp học ca 3 giữa TP Biên Hòa”, báo Pháp Luật TP.HCMngày 26-8)

Nguyên nhân tái xuất hiện lớp học ca 3 được chính quyền địa phương đưa ra là tình trạng tăng dân số cơ học quá nhanh do tỉnh hình thành nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất thu hút hàng vạn lao động từ các địa phương khác. Theo Phòng GD&ĐT TP Biên Hòa, năm học mới này TP tăng thêm 8.100 học sinh so với năm học trước.

Tình hình tăng dân số cơ học nhanh cũng là vấn đề mà các TP, tỉnh phát triển nhanh như TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Dương… đang đối đầu. Tăng dân số đặt ra hàng loạt vấn đề xã hội mà các địa phương nói trên phải giải quyết, trong đó có vấn đề xây dựng trường lớp cho con em lao động nhập cư.

Hằng năm, chính quyền các tỉnh, TP này đều xây thêm trường học nhưng cũng không đáp ứng kịp đà tăng nhanh học sinh. Biện pháp trước mắt của ngành GD&ĐT các địa phương là tăng sĩ số học sinh trên lớp, có nơi lên đến 60-70 em/lớp và tổ chức lớp học ca 3. Tuy nhiên, hiện các địa phương đang đau đầu với vấn đề thiếu quỹ đất để xây trường. Một số tỉnh, TP đã chủ động tìm các giải pháp khắc phục tình trạng này như thu hồi các dự án sử dụng sai mục đích hoặc bỏ không; đề xuất dành các khu đất để xây dựng thêm trường học; yêu cầu chủ đầu tư các khu đô thị, các khu chung cư bố trí quỹ đất xây trường...

Điều đáng nói là đến nay hầu hết các địa phương trên cả nước đều đã có quy hoạch mạng lưới trường học đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030. Tuy nhiên, các quy hoạch này đến nay không còn phù hợp, bị “vỡ trận” do không lường trước được tốc độ tăng quá nhanh lao động nhập cư.

Tại buổi làm việc với các giám đốc sở GD&ĐT của 63 tỉnh, thành trong cả nước mới đây, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đề nghị căn cứ vào thực tế tại địa phương, các giám đốc sở hãy chỉ ra những bất cập, tồn tại trong ngành cần phải ưu tiên chấn chỉnh, khắc phục. Sau một ngày làm việc, có tám vấn đề được các giám đốc sở thống nhất đưa ra, trong đó đứng ở vị trí số một là yêu cầu quy hoạch lại mạng lưới trường học.

Quy hoạch lại mạng lưới trường lớp là giải pháp căn cơ cần làm ngay trước khi quá muộn. Vì nếu không kịp thời tháo gỡ tình trạng trường lớp quá tải và lớp học ca 3 thì đây có thể trở thành vấn đề nóng của xã hội trong tương lai, sẽ không chỉ địa phương có nhiều khu chế xuất, khu công nghiệp ở Đồng Nai có tình trạng này.

QUANG ÂN (Quận Bình Thạnh, TP.HCM)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.