Long An: 87 cán bộ chủ chốt cấp xã xài bằng giả

Công an tỉnh Long An vừa phát hiện 87 trường hợp sử dụng văn bằng, giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT giả của các cán bộ chủ chốt cấp xã trên địa bàn.

Cán bộ chủ chốt ở đây chủ yếu là Phó Bí thư, Phó Chủ tịch HĐND, lãnh đạo các ban ngành đoàn thể,... của các xã thuộc huyện Mộc Hóa, Đức Hòa, Châu Thành, Tân Hưng, Thạnh Hóa, Thủ Thừa, Vĩnh Hưng, Tân Trụ.

Vụ việc bị bại lộ khi một số người được rà soát lại để đưa vào dự kiến nhân sự cấp ủy đảng. Những cán bộ này có bằng tốt nghiệp bổ túc THPT tại Trường Cao đẳng nghề số 8.

Qua kiểm tra, rà soát số Công an tỉnh Long An đã phát hiện 87 trường hợp sử dụng văn bằng, giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT giả.

Ngay lập tức, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Long An đã đề nghị rút khỏi danh sách một số cán bộ vi phạm sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả đã trúng cử đại biểu đi dự đại hội đảng bộ cấp trên.

Đồng thời, tỉnh ủy sẽ tiếp tục yêu cầu huyện ủy xử lý với các hình thức khiển trách, cảnh cáo hoặc cách chức tùy theo từng trường hợp vi phạm cụ thể.

Trước đó, khoảng đầu tháng 5/2010, ông Trần Văn Thắng, 48 tuổi, Chủ tịch UBND xã Thiệu Thịnh và ông Nguyễn Văn Thành, 41 tuổi, là cán bộ chính sách xã (Thiệu Hóa, Thanh Hóa) cũng bị phát hiện không đi học nhưng vẫn có bằng tốt nghiệp THPT hệ bổ túc thuộc TT GDTX và dạy nghề TP Thanh Hóa.

Nhờ có bằng tốt nghiệp bổ túc THPT giả, hai cán bộ này đã tiếp tục nộp hồ sơ theo học và đã tốt nghiệp trung cấp lý luận chính trị khoá học 2004-2006 tại Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa. Thậm chí ông Thành còn học thêm lớp quản lý văn hóa tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thanh Hóa.

Huyện đã ra quyết định không thừa nhận bằng tốt nghiệp bổ túc THPT của ông Thắng và ông Thành, đồng thời, căn cứ vào mức độ vi phạm trong việc sử dụng bằng, chứng chỉ không hợp pháp để tổ chức kiểm điểm nghiêm túc và có hình thức kỷ luật đối với hai cán bộ này.

Theo Ngọc Trân (VNN)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.