Lỗi vi phạm giao thông các ‘phượt thủ’ hay mắc phải

(PLO)- Nếu quá trình tham gia giao thông phượt thủ không xuất trình được GPLX đúng với loại xe mình điều khiển sẽ bị phạt theo quy định.

Vừa qua, các trang mạng xã hội có đăng một số video, hình ảnh về một số đoàn ‘phượt thủ’ ngang nhiên vượt đèn đỏ, dàn hàng ngang, dừng ngay trên đường… Những hành vi trên không chỉ gây gây nguy cho chính mình mà còn còn gây nguy hiểm cho người và phương tiện đang lưu thông trên đường.

Cục Cảnh sát Giao thông đã có thông tin về một số hành vi vi phạm mà các ‘phượt thủ’ hay mắc phải khi đi phượt. Các hành vi vi phạm sẽ được xử phạt theo Nghị định 46/2016 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.

- Không có hoặc không mang theo GPLX: Khi đi phượt, bắt buộc phải có  GPLX hạng A1 đối với người điều khiển xe mô tô hai bánh có dung tích xi lanh từ 50cm3 đến 175 cm3. Đối với những người điều khiển xe mô tô phân khối lớn có dung tích xi lanh từ 175 cm3 trở lên thì phải có GPLX xe hạng A2.

Nếu quá trình tham gia giao thông 'phượt thủ' không xuất trình được GPLX đúng với loại xe mình điều khiển sẽ bị phạt theo quy định.

Cụ thể, bị phạt tiền từ 80.000 đồng đến 120.000 đồng đối với hành vi không mang theo GPLX; bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng đối với người điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh dưới 175 cm3 không có GPLX hoặc sử dụng GPLX không do cơ quan có thẩm quyền cấp, GPLX bị tẩy xóa; bị phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với người điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 175cm3 trở lên có GPLX nhưng không phù hợp với loại xe đang điều khiển hoặc đã hết hạn sử dụng từ sáu tháng trở lên hoặc không có GPLX, sử dụng GPLX không do cơ quan có thẩm quyền cấp, GPLX bị tẩy xóa.

Ngoài ra còn bị tịch thu GPLX không do cơ quan có thẩm quyền cấp, GPLX bị tẩy xóa.

- Điều khiển xe chạy dàn hàng ngang từ 3 xe trở lên: bị phạt tiền từ 80.000 đồng đến 100.000 đồng. Nếu thực hiện hành vi này mà gây tai nạn giao thông bị tước GPLX từ hai đến bốn tháng.

- Bấm còi, rú ga (nẹt pô) liên tục trong đô thị, khu đông dân cư: bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng.

- Buông cả hai tay khi đang điều khiển xe; dùng chân điều khiển xe; ngồi về một bên điều khiển xe; nằm trên yên xe điều khiển xe; thay người điều khiển xe khi đang chạy; quay người về phía sau điều khiển xe hoặc bịt mắt điều khiển xe; điều khiển xe lạng lách, đánh võng; điều khiển xe chạy bằng một bánh đối với xe hai bánh, chạy bằng hai bánh đối với xe ba bánh; điều khiển xe thành nhóm từ hai xe trở lên chạy quá tốc độ: bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng. Ngoài ra bị tước GPLX từ hai tháng đến bốn tháng; nếu tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần bị tước GPLX từ ba tháng đến năm tháng, tịch thu phương tiện.

- Đối với hành vi đua xe mô tô, xe gắn máy trái phép: Bị phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng. Ngoài ra còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ ba tháng đến năm tháng và tịch thu phương tiện.

- Điều khiển xe đi vào đường cao tốc: Bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng, tước GPLX từ một tháng đến ba tháng. Nếu điều khiển xe vào đường cao tốc mà gây tai nạn giao thông thì người điều khiển xe sẽ bị tước quyền sử dụng GPLX từ hai tháng đến bốn tháng.

- Lỗi chạy quá tốc độ: Quá tốc độ quy định từ 5km/h đến 10km/h bị phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng; quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h bị phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng; chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 4.000.000 đồng và bị tước quyền sử dụng GPLX từ một tháng đến ba tháng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.