Lời sau cùng của cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng

(PLO)- Nói lời sau cùng, cựu Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng mong được giảm nhẹ mức án để sớm trở về gia đình, tiếp tục cống hiến cho đất nước.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 1-4, TAND TP Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm cựu Thứ trưởng Bộ NN&PTNT (cũ) Hoàng Văn Thắng cùng 22 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại một số ban quản lý dự án và doanh nghiệp liên quan.

cựu thứ trưởng nhận hối lộ đại diện VKS.jpg
Đại diện VKS tại phiên tòa. Ảnh: Hoàng Huy

Cấp trên giới thiệu, cấp dưới phải hiểu

HĐXX đã nghe các luật sư, bị cáo trình bày quan điểm bào chữa. Đối đáp lại, đại diện VKS cho rằng đã nói đến nguyên tắc cạnh tranh và công bằng thì 1% thậm chí là 0,1% đã quyết định việc thắng hay thua. Chưa kể, đây là hành vi mà pháp luật cấm.

Luật Đấu thầu đã quy định về trách nhiệm chủ đầu tư, nhà thầu, bảo mật thông tin trong quá trình lựa chọn nhà thầu, quy định phải đảm bảo trung thực... Trong vụ án này, cả phía chủ đầu tư lẫn nhà thầu đều đã có hành vi vi phạm.

Đại diện VKS nêu trong 5 gói thầu Công ty Hoàng Dân tham gia và được lợi thế về giá, đều trúng thầu do có giá gói thầu thấp hơn so với các nhà thầu khác.

Cả 5 gói thầu Công ty Hoàng Dân đều phải tác động đến các cán bộ, vị trí cao nhất trong vụ án này là cựu Thứ trưởng Thắng, sau đó đến cục trưởng, cục phó và các giám đốc Ban...

Dù các cán bộ này đều nói nhận tiền nhưng không chỉ đạo cấp dưới làm trái luật, nhưng theo VKS, cấp dưới khi nhận được giới thiệu cấp trên, đương nhiên sẽ phải hiểu đó là thông tin rất tế nhị.

Theo VKS, dù không chỉ đạo nhưng cấp dưới sẽ hiểu rằng nhà thầu này đang được lãnh đạo nhắm đến để ủng hộ và cấp dưới đương nhiên sẽ hỗ trợ tối đa. VKS nói rằng đã đánh giá cao sự thành khẩn của các bị cáo và cân nhắc nhiều yếu tố để đưa ra mức án rất nhân văn, do đó không thay đổi quan điểm buộc tội.

Lời sau cùng của cựu Thứ trưởng

Nói lời sau cùng, bị cáo Hoàng Văn Thắng nói vụ án đã chỉ ra nhiều sai phạm nhưng bản thân ông và các cấp dưới đã rất nỗ lực trong công tác, qua đó xây dựng được các công trình tốt, tiến độ nhanh, hiệu quả lớn cho đất nước. Trong vụ án này, các công trình vẫn đảm bảo chất lượng.

Ông Hoàng Văn Thắng tự nhận đã dành cả đời nỗ lực cho ngành, phấn đấu trong công việc nhưng trót phạm sai lầm trong giây phút suy nghĩ không chín chắn. Giờ ông rất hối hận và xấu hổ vì không giữ được thanh danh cho những người làm thủy lợi.

Ông Thắng mong được giảm nhẹ mức án hơn nữa để sớm trở về gia đình, tiếp tục cống hiến cho đất nước.

Các bị cáo khác đều trình bày hoàn cảnh và xin được giảm nhẹ. Bị cáo Trần Tố Nghị, cựu quyền cục trưởng nói đã nhận thức sai phạm và nuối tiếc khi cả đời đã làm nghề, phấn đầu có nhiều thành tích nhưng về cuối đời lại vướng lao lý.

Ông Nghị nói năm nay đã xấp xỉ 70 tuổi, đáng ra được vui vầy con cháu thì lại làm ảnh hưởng rất nhiều đến gia đình nên rất buồn, ân hận. Nhìn lại khoảng thời gian công tác, ông Nghị nói đã phấn đấu trong gian khó nhưng năm cuối đời đã không giữ được mình.

Nhiều bị cáo khác dành lời xin lỗi tới cha mẹ già, đồng nghiệp, nói "mất ăn ngủ" trong những ngày bị tạm giam, "tự hỏi tại sao sai lầm" và nhận ra đã quá chủ quan, nể nang, mất cảnh giác.

Trong lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Văn Dân, người bị đề nghị 13-16 năm tù với 3 tội, chỉ xin giảm án cho tất cả các bị cáo, đặc biệt là 3 nhân viên trong Công ty Hoàng Dân của mình.

HĐXX thông báo sẽ nghị án kéo dài và tuyên án vào Thứ Ba tới (ngày 7-4).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm