Lợi dụng trường hợp mang thai ngoài ý muốn, nhân viên phòng khám mua bán trẻ em

(PLO)- Các bị cáo tìm kiếm những trường hợp mang thai ngoài ý muốn để xin nhận con nuôi nhưng thực chất là hành vi mua bán trẻ em để hưởng lợi...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-12, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử, sau đó quyết định trả hồ sơ vụ án Nguyễn Thị Thu Thủy và 4 bị cáo khác để yêu cầu giám định một số tài liệu liên quan đến giấy chứng sinh.

Vụ án này 5 bị cáo bị đưa ra xét xử về tội Mua bán người dưới 16 tuổi và Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức do đã có hành vi lợi dụng việc nhận con nuôi để lập đường dây mua bán trẻ em.

mua bán trẻ em.jpg
Các bị cáo trong vụ án. Ảnh: CTV

Hành vi phạm tội bị phát hiện khi vào khoảng 11 giờ 30 ngày 4-10-2020, lực lượng an ninh sân bay Nội Bài phát hiện một hành khách bế theo một bé gái có biểu hiện nghi vấn về hành vi mua bán người. Lực lượng chức năng kiểm tra hành chính đối với hành khách Lê Trần Vân Đạt và bàn giao cho Công an huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Quá trình điều tra cho thấy bị cáo Đạt cùng nhiều đối tượng khác thực hiện hành vi mua bán 11 trẻ em.

Cụ thể, tháng 9-2020, bị cáo Siu H’ Hạnh đi khám thai ở một phòng khám tại TP HCM thì quen biết với Nguyễn Thị Thu Thủy (nhân viên phòng khám). Qua nói chuyện, họ biết cả 2 đều tham gia “Hội cho nhận con nuôi” trên Facebook.

Họ cùng biết có những phụ nữ mang thai ngoài ý muốn, hoặc không đủ điều kiện nuôi dưỡng con nên muốn cho người khác làm con nuôi; đồng thời thấy một số cặp vợ chồng do hiếm muộn, có nhu cầu muốn nhận con nuôi.

Từ đó Thủy và Siu H’ Hạnh đã nảy sinh ý định đứng ra liên hệ với người muốn cho con để đem bán cho những người có nhu cầu nhận con nuôi nhằm mục đích kiếm lợi.

Qua mạng xã hội, Thủy và Siu H’ Hạnh liên lạc với những người muốn nhận một trẻ sơ sinh về làm con nuôi để thỏa thuận giá cả.

Sau khi nhận tiền của người nhận con nuôi, Thủy và Siu H’ Hạnh sẽ dùng một phần tiền trả viện phí, tiền bồi dưỡng sau sinh cho người mẹ, chi phí đi lại cho việc chuyển giao trẻ em; số tiền còn lại Thủy và Siu H’ Hạnh hưởng lợi.

Để hoạt động mua bán trẻ em được vận hành suôn sẻ, Siu H’ Hạnh rủ Lê Trần Vân Đạt; Thủy rủ Hồng Văn Thái và Trần Thị Liễu cùng tham gia giúp sức với nhiệm vụ chăm sóc người mẹ mang thai tại bệnh viện và di chuyển các cháu bé từ TP.HCM ra Hà Nội giao cho người nhận con nuôi.

Từ tháng 2 đến tháng 10-2020, các bị cáo lợi dụng việc cho nhận con nuôi để thực hiện 11 vụ mua bán trẻ em. Trong đó, bị cáo Thủy giữ vai trò chính trong vụ án.

Thủy bán 9 cháu cho bà Triệu Thị Thanh (tức sư Thích Đàm Thái) đưa về nuôi dưỡng tại chùa Quang Phúc và môi giới mua bán 3 cháu bé cho các gia đình hiếm muộn nhận về làm con nuôi. Bị cáo hưởng lợi 237 triệu đồng và sử dụng chi tiêu cá nhân.

Quá trình mua bán trẻ em, các bị cáo đã thuê người làm giả giấy chứng sinh để đưa các cháu bé từ TP HCM ra Hà Nội giao cho các gia đình có nhu cầu nhận nuôi.

CQĐT đã xác minh tại UBND xã Thanh Liệt. Kết quả cho thấy UBND xã thường xuyên kiểm tra việc nuôi dưỡng các cháu bé. Nhà chùa đủ điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc các cháu theo quy định. Việc nhà chùa nuôi dưỡng các cháu bé đều có báo cáo với UBND xã. Công an xã có lập danh sách quản lý đối với các cháu bé.

Do đó, CQĐT xác định bà Triệu Thị Thanh không có hành vi lợi dụng việc cho nhận con nuôi, không chuyển giao các cháu bé cho người khác để trục lợi cá nhân.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm