Loại thuốc tiêm tĩnh mạch trị COVID-19 đầu tiên được đăng ký ở Nga

(PLO)- Promomed cho biết thuốc Areplivir dạng tiêm tĩnh mạch được thiết kế để tác động trực tiếp đến virus gây bệnh và sẵn sàng đưa vào sử dụng trong các bệnh viện trước cuối năm nay.

Đài RT dẫn nguồn tin từ hãng thông tấn TASS cho biết công ty sản xuất dược phẩm Nga Promomed Group đã đăng ký loại thuốc tiêm tĩnh mạch trị COVID-19 đầu tiên ở nước này, và là thuốc tiêm gốc Favipiravir đầu tiên trên thế giới.

Theo đó, Promomed đã đăng ký một “giải pháp tiêm tĩnh mạch đầu tiên” ở Nga có tên là Areplivir để điều trị COVID-19. Promomed cho biết rằng loại thuốc này được thiết kế để có thể tác động trực tiếp đến virus gây bệnh và sẽ sẵn sàng để đưa vào sử dụng trong các bệnh viện trước cuối năm nay.

Areplivir tiêm tĩnh mạch là một dạng mới của loại thuốc đã được cấp phép sử dụng ở Nga dưới dạng thuốc viên từ tháng 9-2020, dựa trên loại thuốc tổng hợp Favipiravir.

Favipiravir trước đó đã được đăng ký để điều trị bệnh cúm ở Nhật Bản và hiện đang được các chuyên gia tích cực nghiên cứu như một loại thuốc chống COVID-19 tiềm năng. 

Thuốc Areplivir điều trị COVID-19 của Nga ở dạng viên nén. Ảnh: SPUTNIK

Promomed tuyên bố họ là công ty đầu tiên trên thế giới tạo ra Favipiravir dạng tiêm, vì thuốc này thường là dạng bột không hòa tan. Areplivir là một trong ba loại thuốc dựa trên Favipiravir đang được giới thiệu là phương pháp điều trị COVID-19 đầy hứa hẹn ở Nga. 

Tập đoàn dược phẩm Nga khẳng định rằng liệu pháp Areplivir đã dẫn đến sự phục hồi nhanh hơn so với các phương pháp điều trị truyền thống, đồng thời cho biết họ ghi nhận ít hoặc không có tác dụng phụ từ kết quả cuộc nghiên cứu.

Tuy nhiên, công ty không đưa ra bất kỳ dữ liệu nào từ các thử nghiệm lâm sàng của họ, RT đưa tin.

Trước đó, vào tháng 10-2020, Promomed đã công bố kết quả thử nghiệm lâm sàng của loại thuốc này dưới dạng viên nén và được xuất bản trên tạp chí y tế “Bệnh truyền nhiễm” của Nga.

Areplivir cũng là loại thuốc mới nhất trị COVID-19 được đăng ký trên thế giới. Hiện tại có những loại thuốc điều trị COVID-19 thử nghiệm khác được tiêm tĩnh mạch, bao gồm cả Remdesivir. 

Vẫn còn rất nhiều cuộc tranh luận về hiệu quả và độ an toàn của những loại thuốc điều trị COVID-19 này khi ngày càng có nhiều dữ liệu được công bố từ các cuộc thử nghiệm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.