Merck xin cấp phép sử dụng khẩn cấp thuốc uống điều trị COVID-19 molnupiravir

(PLO)- Tập đoàn Merck nộp đơn lên FDA xin cấp phép sử dụng khẩn cấp đối với thuốc uống dạng viên molnupiravir để điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 ở mức nhẹ đến trung bình.

Hãng Reuters đưa tin tập đoàn Merck của Mỹ ngày 11-10 đã nộp đơn xin cấp phép sử dụng khẩn cấp thuốc uống dạng viên molnupiravir để điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 ở mức nhẹ đến trung bình.

Thuốc uống molnupiravir, nếu được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cấp phép, sẽ trở thành loại thuốc uống điều trị COVID-19 đầu tiên được cấp phép sử dụng khẩn cấp.

Merck xin cấp phép sử dụng khẩn cấp thuốc uống điều trị COVID-19 molnupiravir. Ảnh: THE BANGKOK POST

Merck và đối tác Ridgeback Biotherapy cho biết đã nộp đơn xin cấp phép sử dụng khẩn cấp loại thuốc trên cho người lớn mắc COVID-19 từ nhẹ đến trung bình có nguy cơ mắc bệnh nặng hoặc phải nhập viện.

FDA sẽ xem xét kỹ lưỡng dữ liệu của tập đoàn về tính an toàn và hiệu quả của thuốc molnupiravir trước khi đưa ra quyết định.

Theo Reuters, việc FDA cấp phép có thể giúp thay đổi việc điều trị lâm sàng COVID-19 vì thuốc uống molnupiravir có thể được sử dụng tại nhà, qua đó nhằm giảm các triệu chứng và tăng tốc độ bình phục.

Thuốc điều trị COVID-19, molnupiravir, được tập đoàn Merck và Ridgeback Biotherapeutics phối hợp phát triển.

Hãng AP dẫn lời Tiến sĩ Nicholas Kartsonis - lãnh đạo cấp cao của Merck - cho biết: "Giá trị nằm ở chỗ viên thuốc này giúp bạn không phải đến bệnh viện và đối mặt với những nguy cơ khác. Tôi nghĩ đây là một công cụ cực mạnh".

Dữ liệu do hãng công bố hồi đầu tháng cho thấy phương pháp điều trị bằng thuốc uống molnupiravir mang lại hiệu quả ngăn chặn 50% nguy cơ nhập viện hoặc tử vong trong một thử nghiệm trên những bệnh nhân mắc COVID-19 ở mức độ từ nhẹ đến trung bình.

Theo Reuters, dữ liệu về hiệu quả tạm thời của loại thuốc này đã làm giảm thị phần của các nhà sản xuất vaccine ngừa COVID-19, trong khi nhiều quốc gia - Thái Lan, Hàn Quốc, Đài Loan và Malaysia - đang hối hả thương lượng với tập đoàn Merck để đặt mua thuốc molnupiravir.

Chính phủ Mỹ có hợp đồng mua 1,7 triệu liệu trình thuốc uống điều trị COVID-19 của Merck có với giá 700 USD một liệu trình. 

Merck dự kiến sẽ sản xuất 10 triệu liệu trình điều trị vào cuối năm nay.

Theo Reuters, Merck hồi đầu năm cũng đã đồng ý chuyển giao tự nguyên, không độc quyền loại thuốc này cho năm nhà sản xuất thuốc tại Ấn Độ nhằm tăng cường nguồn cung cho hơn 100 quốc gia có thu nhập thấp và trung bình.

Các loại thuốc được sử dụng trong điều trị COVID-19 hiện nay gồm remdesivir và dexamethasone của Gilead Sciences Inc chỉ được dùng khi bệnh nhân nhập viện.

Việc sử dụng các loại thuốc kháng thể đơn dòng của Regeneron Pharmaceuticals Inc và Eli Lilly đến nay vẫn còn hạn chế vì khó đưa vào cơ thể bệnh nhân.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.