Lộ tin Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ soạn sẵn đơn từ chức

(PLO)- Ông Esper chuẩn bị đơn từ chức vì ông là một trong những thành viên nội các nhiều khả năng sẽ bị thay thế sau bầu cử, ngay cả khi ông Trump thắng cử. 

Đài NBC News dẫn ba nguồn tin giấu tên trong Lầu Năm Góc cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper đã soạn sẵn đơn từ chức không đề ngày bất luận ứng viên Cộng hòa – Tổng thống Donald Trump hay ứng viên Dân chủ Joe Biden chiến thắng trong cuộc bầu cử.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper. Ảnh: GETTY IMAGES

Chẳng có gì lạ khi các bộ trưởng nội các chuẩn bị sẵn thư từ chức không đề ngày trong quá trình chuyển giao quyền lực, điều này giúp Tổng thống Mỹ có cơ hội thế chỗ họ để chuẩn bị cho nhiệm kỳ thứ hai. Tổng thống Mỹ sẽ quyết định chấp thuận hoặc bác đơn từ chức và quá trình này thường diễn ra sau khi có kết quả bầu cử rõ ràng.

Tuy nhiên, các nguồn tin cho biết ông Esper chuẩn bị đơn từ chức vì ông là một trong những thành viên nội các nhiều khả năng sẽ bị thay thế sau bầu cử, ngay cả khi ông Trump thắng cử. 

Ông Esper và Tổng thống Trump bất đồng nhiều vấn đề. Một trong số đó là tên gọi của các căn cứ quân sự Mỹ được đặt theo tên các nhà lãnh đạo của Liên minh miền Nam.

Theo NBC News, ông Esper đang hỗ trợ các thành viên quốc hội soạn thảo luật nhằm gỡ tên của các lãnh đạo Liên minh miền Nam khỏi các căn cứ quân sự. Động thái này có thể làm tăng thêm mâu thuẫn giữa ông Esper với Tổng thống Trump.

Bộ trưởng Esper từng xem xét ban hành chỉ thị yêu cầu lãnh đạo lục quân, hải quân và không quân Mỹ đổi tên các căn cứ thuộc quyền quản lý, song yêu cầu này có thể bị ông Trump bác bỏ. Ông Esper đang lên kế hoạch đưa vấn để này vào dự thảo Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA).

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Jonathan Hoffman đã giảm nhẹ thông tin trên, nói rằng: “Đồn đoán về khả năng từ chức của các thành viên nội các chiêu trò cũ rích. Bộ trưởng Esper vẫn tiếp tục phụng sự quốc gia với tư cách Bộ trưởng Quốc phòng theo chỉ đạo của Tổng thống. Ông ấy đang ở Lầu Năm Góc để xây dựng Chiến lược Phòng thủ Quốc gia”.

Ông Mark Esper được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Quốc phòng tháng 7-2019, thay cho ông James Mattis. Theo hãng tin Bloomberg, ông Esper đã tiết lộ cho những người thân cận của ông về ý định từ chức đầu tháng 8.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.