Lô thịt gà nhập từ Ba Lan bị thu hồi vì nhiễm khuẩn

(PLO)- Thịt gà từ Ba Lan và một số thực phẩm bổ sung từ Đức đang tiêu thụ tại Việt Nam đang bị thu hồi vì phát hiện nhiễm khuẩn và phát hiện dư lượng 2-Chloroethanol.

 

Ngày 3-12, Văn phòng Thông báo và Điểm hỏi đáp quốc gia về vệ sinh dịch tễ và kiểm dịch động thực vật (Văn phòng SPS Việt Nam, thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết đã nhận được hai thông báo từ Hệ thống thông báo an toàn thực phẩm và thức ăn chăn nuôi của EU về việc nhà sản xuất thu hồi sản phẩm nông sản và thực phẩm tiêu thụ tại thị trường Việt Nam do có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng.

Cụ thể, đó là sản phẩm thịt gà và các bộ phận bao gồm chân, cổ, cánh... đông lạnh có nguồn gốc từ Ba Lan được nhập khẩu vào Việt Nam tiêu thụ.

Sản phẩm thuộc lô hàng 649521/ 650521; khối lượng 930kg; nhà sản xuất là Przedsiebiorstwo Drobiarskie Drobex Sp. o.o.; địa chỉ: Powstancow 19, 86-050 Solec Kujawski, Ba Lan.

Một lô hàng thịt gà đông lạnh nhập từ Ba Lan bị phát hiện có mối nguy Salmonella enteritidis. Ảnh minh họa

Các sản phẩm này bị phát hiện có mối nguy Salmonella enteritidis. Đây là một loại vi khuẩn có thể gây nhiễm khuẩn đường ruột. Hiện Ba Lan đã thông báo cho người nhận và thu hồi sản phẩm trên thị trường.

Ngoài thịt gà, thực phẩm dinh dưỡng, thực phẩm bổ sung và thực phẩm tăng cường có nguồn gốc từ Đức cũng bị cảnh báo. Sản phẩm này thuộc lô hàng số  L02028020/01; nhà sản xuất là Vital Products GmbH; địa chỉ: Zur ehemaligen Porzellanfabrik 2, 95652 Waldsassen, Đức.

Người nhận hàng là Công ty Vimidu Vina Co., LTD; địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà 21T2, số 1 đường Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam.

Các sản phẩm này bị phát hiện dư lượng 2-Chloroethanol: 8,5 mg/kg. Hiện Đức đã thông báo cho cơ quan có thẩm quyền và thu hồi sản phẩm trên thị trường

Theo thông báo, cả hai mối nguy này đều có mức độ rủi ro nghiêm trọng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.