Lo ông Biden cứng rắn, Bắc Kinh sẽ cân nhắc củng cố quân đội

(PLO)- Nhiều chuyên gia, cựu quan chức Trung Quốc cảnh báo Bắc Kinh không nên kỳ vọng nhiệm kỳ mới của ông Biden sẽ dễ thở hơn người tiền nhiệm Donald Trump. 

Phát biểu trong một hội thảo khoa học ở Bắc Kinh ngày 21-11, cựu lãnh đạo Trường Đảng Trung ương Trung Quốc - ông Trịnh Tất Kiên khẳng định Bắc Kinh nên đề ra mọi kế hoạch cần thiết phòng trường hợp quan hệ Mỹ - Trung thời gian tới tiếp tục xuống cấp không phanh, theo tờ South China Morning Post.

"Hãy lắng nghe những gì họ (Mỹ - PV), siêu cường số một thế giới đang nói và nhìn những gì họ làm để đưa ra các động thái chuẩn bị phù hợp, nếu cần thiết thì phải cân nhắc cả biện pháp củng cố sức mạnh quân sự" - ông Trịnh nhấn mạnh.

cựu lãnh đạo Trường Đảng Trung ương Trung Quốc Trịnh Tất Kiên phát biểu tại hội thảo ngày 21-11. Ảnh: SCMP

Chuyên gia này cũng cảnh báo rằng Bắc Kinh không nên kỳ vọng nước Mỹ dưới sự lãnh đạo của tân Tổng thống Joe Biden sẽ nhún nhường Trung Quốc hơn người tiền nhiệm Donald Trump, thậm chí có khả năng ông Biden sẽ còn cứng rắn hơn nữa do ông là chính trị gia chuyên nghiệp với nhiều năm kinh nghiệm. 

South China Morning Post cho biết ngoài ông Trịnh Tất Kiên tham gia phát biểu về quan hệ Mỹ - Trung ở hội thảo còn có cựu Thị trưởng TP Trùng Khánh Huang Qifan.

Ông Huan nhận định ở khu vực châu Á, Bắc Kinh nên có kế hoạch cho kịch bản ông Biden đưa Mỹ quay lại Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

"Việc Washing rút khỏi thỏa thuận vào năm 2017 đã tạo ra cơ hội to lớn cho Trung Quốc gia tăng vị thế trong khu vực và củng cố quan hệ hợp tác với các nước xung quanh. Nếu Mỹ quay lại thì tình hình sẽ trở nên phức tạp hơn và điều kiện sẽ không còn thuận lợi để chúng ta phát triển nữa" - ông Huan nói. 

Mặt khác, cựu thị trưởng TP Trùng Khánh cũng kêu gọi ông Biden sau khi nhậm chức nên ra lệnh ngừng cuộc chiến công nghệ giữa hai nước để kiến tạo nền tảng hợp tác song phương ở lĩnh vực này, thúc đẩy kinh tế hai nước nói riêng và toàn thế giới nói chung cùng phát triển. 

"Trung Quốc sẽ tiếp tục công cuộc chuyển đổi thành nước độc lập, tự chủ về nghiên cứu, sản xuất thiết bị, linh kiện công nghệ cao. Điều này không chỉ có lợi cho Trung Quốc mà còn cho thế giới, khi các nước khác sẽ có thêm lựa chọn về công nghệ thay vì chỉ mua được từ một số ít quốc gia đủ khả năng sản xuất" - ông Huang Qifan nêu rõ. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.