Lộ diện thủ khoa Trường ĐH Bách khoa TP.HCM với 29,15 điểm

(PLO)- Nhóm ngành Khoa học máy tính của Trường ĐH Bách khoa TP.HCM năm nay có điểm chuẩn cao nhất với 28 điểm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 15-9, Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) đã chính thức công bố điểm chuẩn các ngành học theo phương thức xét tuyển bằng điểm thi THPT năm 2021.

Năm nay, điểm chuẩn của trường không biến động nhiều. Cao nhất là 28 điểm ở ngành Khoa học máy tính, cả ở hệ chất lượng cao.

Nhiều ngành/nhóm ngành có điểm chuẩn từ 26 trở lên, như Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính, Kỹ thuật cơ điện tử, nhóm ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, Kỹ thuật ô tô, Công nghệ Sinh học…

Cụ thể điểm từng ngành như sau:

Theo thống kê của trường, năm nay có 14% số thí sinh có điểm trên 27. Trong đó, thủ khoa khối A00 đạt 29.05 điểm là em Đỗ Viết Lê Phương, trúng tuyển vào ngành Kỹ thuật ô tô.

Thủ khoa của trường là thí sinh Trương Đức Dũng, đạt 29.15 điểm, trúng tuyển ngành Khoa học máy tính.

Trường cũng cho biết thí sinh hoàn tất thủ tục nhập học đến trước 17 giờ ngày 26-9.

Tuy nhiên, nếu thí sinh trúng tuyển không thực hiện thủ tục nhập học trong thời gian quy định sẽ không được nhập học và không có tên trong danh sách công nhận sinh viên của trường.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.