Lộ diện người có khả năng sẽ thay bà Lâm ở Hong Kong

(PLO)- Tổng Thư ký đặc khu Hong Kong John Lee tiết lệ kế hoạch chạy đua cho vị trí đặc khu trưởng sau khi bà Lâm tuyên bố không tranh cử nhiệm kỳ hai.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam

Hãng tin Reuters ngày 6-4 đưa tin Tổng Thư ký chính quyền Đặc khu hành chính Hong Kong John Lee đã từ chức nhằm chuẩn bị cho nỗ lực tranh cử lãnh đạo mới của thành phố vào tháng 5 tới, sau khi Đặc khu trưởng Hong Kong Lâm Trịnh Nguyệt Nga thông báo không tranh cử nhiệm kỳ lần thứ hai.

Ông John Lee là ứng cử viên nặng ký cho vị trí đặc khu trưởng Hong Kong. Ảnh: REUTERS

Ông Lee, 64 tuổi, một cựu quan chức an ninh Hong Kong, được thăng chức trở thành nhân vật số hai của trung tâm tài chính toàn cầu vào năm 2021. Nhiều nhà phân tích đánh giá động thái này cho thấy ưu tiên của Bắc Kinh đối với Hong Kong là an ninh hơn là kinh tế.

“Tôi đã nêu rõ lý do trong đơn từ chức là nếu đơn từ chức của tôi được Chính phủ Nhân dân Trung ương chấp thuận, tôi sẽ lên kế hoạch chuẩn bị chạy đưa cho cuộc bầu cử vị trí đặc khu trưởng sắp tới” - ông Lee phát biểu trong một cuộc họp báo.

Với tư cách là thành viên nội các, đơn từ chức của ông Lee cần được Bắc Kinh chấp thuận - một động thái mang tính biểu tượng có giá trị to lớn khi ông nhận được sự ủng hộ của Trung Quốc để tranh cử. 

Chỉ những người nhận được “cái gật đầu” từ Bắc Kinh mới có hy vọng đứng vững và đảm bảo giành được đa số phiếu bầu tại Ủy ban Bầu cử gồm 1500 thành viên, theo hãng AFP.

Ông Lee là quan chức đầu tiên thông báo chạy đua cho cuộc bầu cử đặc khu trưởng Hong Kong. Trong khi đó, phương tiện truyền thông cho hay ông Lee sẽ là ứng cử viên duy nhất cho cuộc bầu cử vào ngày 8-5 tới.

Nếu thành công, ông Lee sẽ là quan chức có nền tảng an ninh đầu tiên lãnh đạo đặc khu kể từ khi Anh trao trả Hong Kong cho Trung Quốc vào năm 1997.

Ông Lee là một trong các quan chức cấp cao tại Hong Kong và Trung Quốc nằm trong danh sách trừng phạt của Mỹ vào năm 2020 do vai trò của họ, mà theo Washington là làm xói mòn quyền tự do của Hong Kong sau khi Bắc Kinh ban hành luật an ninh quốc gia lên đặc khu.

Tuy nhiên các nhà chức trách Hong Kong và Trung Quốc phủ nhận chuyện các quyền cá nhân đang bị xói mòn và nhấn mạnh luật an ninh là cần thiết nhằm khôi phục sự ổn định của Hong Kong.

Thông báo của ông Lee diễn ra hai ngày sau khi Đặc khu trưởng Lâm cho biết bà sẽ không tranh cử nhiệm kỳ 5 năm lần thứ hai trong cuộc bầu cử sắp tới, chính thức kết thúc sự nghiệp chính trị 42 năm của mình.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.