Lộ diện 4 thí sinh góp mặt tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025

(PLO)- 4 thí sinh tham dự chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 đến từ các trường THPT của Hà Nội, Huế, Khánh Hòa và Đồng Tháp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo dự kiến, chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 sẽ diễn ra vào sáng Chủ nhật ngày 26-10 tại trường quay Đài Truyền hình Việt Nam và 4 điểm cầu. Năm nay, tham dự vòng chung kết là 4 thí sinh đến từ các trường THPT của Hà Nội, Huế, Khánh Hòa và Đồng Tháp.

Thí sinh đầu tiên ghi tên mình tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 là em Lê Quang Duy Khoa, học sinh trường THPT chuyên Quốc học Huế - TP Huế, sau khi giành chiến thắng ở cuộc thi quý 1 với 160 điểm.

Duy Khoa có sở trường ở môn tiếng Anh và Lịch sử, ước mơ trở thành nhà nghiên cứu khoa học.

Trường THPT chuyên Quốc học Huế cũng là ngôi trường đang giữ kỷ lục cả nước về số lần có cầu truyền hình của chung kết Olympia (8 lần), trong đó có 3 năm liên tiếp: 2023, 2024 và 2025. Đây là một trong những trường THPT lâu đời nhất của Việt Nam.

chung kết Olympia 2025
4 thí sinh xuất hiện tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 đến từ các trường THPT của các tỉnh, thành: Huế, Đồng Tháp, Khánh Hoà và Hà Nội. Ảnh: Đường lên đỉnh Olympia

Người thứ 2 góp mặt ở trận chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 là Nguyễn Nhựt Lam, học sinh trường THPT Cái Bè, tỉnh Đồng Tháp, với chiến thắng 290 điểm ở cuộc thi quý 2.

Nhựt Lam là thí sinh mang cầu truyền hình trận chung kết đầu tiên về với trường THPT Cái Bè. Nam sinh này có sở trường là môn Lịch sử và tiếng Anh, thần tượng Sơn Tùng MTP.

Gương mặt thứ 3 đã ghi tên mình tại trận chung kết Olympia 2025 là Đoàn Thanh Tùng, trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà, chiến thắng cuộc thi quý 3 với 255 điểm. Đây là lần thứ 2 ngôi trường này có cầu truyền hình.

Sở trường của Thanh Tùng là môn Sinh học, ước mơ trở thành sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam.

4 thí sinh góp mặt tại chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 có thành tích nổi bật ra sao?
Chung kết Đường lên đỉnh Olympia 2025 dự kiến được tổ chức vào Chủ nhật ngày 26-10 tại trường quay Đài Truyền hình Việt Nam và 4 điểm cầu.

Thí sinh cuối cùng góp mặt trong trận chung kết Olympia 2025 là Trần Bùi Bảo Khánh, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, sau khi giành chiến thắng tại cuộc thi quý 4 với 270 điểm, vừa diễn ra chiều nay 19-10.

Với cầu truyền hình trận chung kết năm 2025 mà Bảo Khánh mang về, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam có tổng cộng 6 lần có cầu truyền hình Olympia.

Đường lên đỉnh Olympia chính thức ra mắt khán giả truyền hình lần đầu tiên vào tháng 3-1999. Sau hơn 25 năm, chương trình trở thành gameshow lâu đời nhất của Đài Truyền hình Việt Nam đến hiện tại.

Mỗi năm, chương trình có 36 cuộc thi tuần, 12 cuộc thi tháng, 4 cuộc thi quý được phát sóng và 1 trận chung kết năm được truyền hình trực tiếp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.