Lộ diện 18 thí sinh có điểm trúng tuyển cao nhất vào ĐH Y dược TP.HCM

(PLO)- Ngành Y khoa của ĐH Y dược TP.HCM có đến 18 thí sinh đạt từ 29 điểm trở lên trong tổng số 276 em.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trường ĐH Y dược TP.HCM vừa chính thức công bố kết quả trúng tuyển vào 35 ngành học năm 2022 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Theo đó, ngành có nhiều thí sinh trúng tuyển với điểm cao nhất là Y khoa và đây cũng là ngành có điểm chuẩn cao nhất của trường này năm nay với 27,55 điểm.

Trong số 276 em trúng tuyển ngành này, có 18 thí sinh đạt từ 29 điểm trở lên. Thí sinh có tổng điểm xét tuyển cao nhất là em Diệp Quốc Nguyên với 30,2 điểm.

18 thí sinh có điểm trúng tuyển cao nhất vào ngành Y khoa năm nay

18 thí sinh có điểm trúng tuyển cao nhất vào ngành Y khoa năm nay

Được biết, năm nay, Trường ĐH Y dược TP.HCM có 2.577 thí sinh trúng tuyển theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT. Trong đợt công bố vừa qua, điểm chuẩn vào trường năm nay ở mức từ 19,05 đến 27,55.

Trong đó, ngành có điểm cao nhất là Y khoa với 27,55 điểm, thấp hơn năm ngoái 0,65. Răng - Hàm - Mặt vẫn có điểm chuẩn cao thứ hai với 27 điểm, giảm 0,65 điểm. Hay như ngành Y học cổ truyền năm nay có mức điểm 24,2 điểm, giảm đến một điểm so với năm 2021. Ngành lấy điểm chuẩn thấp nhất là Hộ sinh (chỉ tuyển nữ) là 19,05 và Y tế công cộng là 19,1. Các ngành còn lại dao động từ 20,3 đến 25,5.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.