Linh vật rắn ở đường hoa Nguyễn Huệ được giữ đến cuối tháng 2

(PLO)- Để đáp lại lòng mong mỏi của người dân, du khách, UBND TP.HCM quyết định giữ nguyên vị trí hai cụm linh vật rắn ở trên đường hoa Nguyễn Huệ (quận 1) cho đến cuối tháng 2.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM cho biết đường hoa Nguyễn Huệ Tết Ất Tỵ 2025 với chủ đề “Non sông gấm hoa, vui xuân thái hòa” mở cửa phục vụ nhu cầu du xuân, thưởng ngoạn của người dân và du khách từ ngày 27-1 (tức 28 tháng chạp) đến 21 giờ ngày 2-2 (mùng 5 Tết), riêng vị trí hai cụm linh vật rắn sẽ được giữ nguyên đến cuối tháng.

"Nổi bật trên đường hoa Nguyễn Huệ là sự xuất hiện của đôi linh vật kim tỵ và ngân tỵ ở cổng chào và linh vật rắn mang nét văn hoá Nam Bộ ở cuối đường hoa đã được rất nhiều người dân TPHCM và du khách trầm trồ khen ngợi, mê mẩn trước vẻ đẹp cuốn hút của hai cụm linh vật này", Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM nói về lý do giữ cụm linh vật rắn.

linh vật rắn.jpg
Cặp linh vật rắn được giữ nguyên đến hết tháng 2 ở đường hoa Nguyễn Huệ. Ảnh: HOÀNG GIANG

Cặp linh vật rắn trên đường hoa Nguyễn Huệ gồm Ngân tỵ (con cái) dài 25 m và Kim tỵ (con đực) dài 42 m, cặp linh vật rắn được đặt ở đầu đường Nguyễn Huệ, uốn lượn vào nhau, kết hợp thành hình trái tim,

Tổng số vảy trên thân của Ngân tỵ khoảng 2.700 miếng và Kim tỵ gần 3.600 miếng vảy, được gắn hoàn toàn bằng thủ công kết hợp đèn led chạy dọc hai bên bụng.

Về chất liệu, linh vật rắn sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường như mút xốp, mây tre lá, vừa giúp giảm chi phí vừa để dễ tạo hình. Người tạo hình phải thật khéo léo để linh vật thật sự có thần và hồn, tạo được nét đẹp riêng biệt, ấn tượng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.