Lính EU bị tố tấn công tình dục trẻ em châu Phi

(PLO)- Các binh sĩ thuộc một lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc và một lực lượng tương tự của EU đã bị buộc tội tấn công tình dục trẻ vị thành niên ở Cộng hòa Trung Phi. 
Một cuộc điều tra của Liên Hiệp Quốc (LHQ) đã tiết lộ các báo cáo cáo buộc nhân viên gìn giữ hòa bình của LHQ, các thành viên thực hiện sứ mệnh EU và các binh sĩ trong chiến dịch Sangaris của Pháp lạm dụng tình dục trẻ em.
Mặc dù ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy các nhân viên gìn giữ hòa bình của LHQ đã tấn công tình dục trẻ vị thành niên nhưng cuộc điều tra mới đây đã phát hiện những cáo buộc chống lại lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên minh châu Âu (EUFOR).
Trong một cuộc phỏng vấn của các nhà điều tra LHQ, có hai bé gái cho biết chúng đã bị binh sĩ EUFOR tấn công tình dục trong khi hai đứa trẻ khác nói rằng chúng được trả tiền để "phục vụ" tình dục cho lính EUFOR. 

Bốn trẻ em này ở độ tuổi 14-16 tại thời điểm chúng bị tấn công tình dục. Ba trong số trẻ em nói rằng những kẻ tấn công tình dục đến từ Georgia.

 Các nhân viên gìn giữ hòa bình của LHQ ở Cộng hòa Trung Phi. Ảnh: AFP

"Bé gái cho biết cô phải thực hiện quan hệ tình dục bằng miệng cho các binh sĩ Pháp để đổi lấy một chai nước và một gói bánh quy. Cả cô bé và cậu trai chín tuổi nói rằng các đứa trẻ khác đã bị lạm dụng trong một hình thức tương tự liên quan đến một số binh sĩ Pháp", một phần nội dung phỏng vấn hai đứa trẻ khác.

LHQ đã công bố quốc tịch của một số nhân viên gìn giữ hòa bình bị cáo buộc. Họ đến từ Bangladesh, Morocco, Niger, Senegal và Cộng hòa Dân chủ Congo.
EUFOR cho biết họ xem các trường hợp trên "rất nghiêm túc". Ông Zeid Ra’ad Al-Hussein, Cao ủy LHQ về nhân quyền (UNHCHR), cho hay "những trường hợp này phải được điều tra kỹ lưỡng và khẩn trương".
Bộ Quốc phòng Georgia nói rằng nước này sẽ "làm mọi thứ có thể để đảm bảo những cá nhân phạm tội như vậy phải lãnh chịu trách nhiệm".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.