Lính Bỉ không thể vận hành xe chiến đấu vì... quá cao

(PLO)- Phần lớn lính Bỉ sẽ không thể vận hành xe bọc thép chở quân sau khi nâng cấp vì vượt quá chiều cao cho phép.

Hãng tin Bỉ VRT dẫn nguồn tin từ Bộ Quốc phòng nước này cho biết quân đội Bỉ đã chi khoảng 31 triệu euro (tương đương 34,4 triệu USD) nhằm nâng cấp 44 xe bọc thép chở quân Pandur trong biên chế nước này.

Tuy nhiên, sau khi nâng cấp khả năng chống bom và trang bị điều hòa, không gian bên trong các phương tiện trên lại trở nên quá nhỏ khiến 85% binh sĩ Bỉ không thể tham gia vận hành xe.

Xe bọc thép chở quân Pandur. Ảnh: WIKIPEDIA

"Bốn trên năm thành viên của kíp lái phải thấp hơn 1,70 m để có thể hoạt động được trong xe", hãng tin RT dẫn lời ông Wouter De Vriendt - một chính trị gia thuộc đảng Xanh của Bỉ - cho biết. Ông De Vriendt còn nhấn mạnh việc nâng cấp là một "thất bại hoàn toàn" và là sự lãng phí tiền thuế của người dân.

Sau khi nâng cấp, chiều cao của tài xế hoặc pháo thủ trên xe Pandur bị giới hạn xuống còn 1,70 m, trong khi chiều cao trung bình của nam giới Bỉ lên tới 1,81 m, thuộc hàng cao nhất thế giới. Việc nâng cấp còn gây ra các vấn đề khác, bao gồm lỗi với phanh xe và cơ chế lái, cũng như gây khó khăn cho việc ra vào xe.

Theo Thiếu tướng Peter Devogelaere - Chánh văn phòng Bộ Quốc phòng Bỉ - việc giới hạn chiều cao là hoàn toàn bình thường trong quân đội, ví dụ như phi công máy bay chiến đấu F-16 bị giới hạn chiều cao từ 1,62 m đến 1,95 m.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm