‘Liên minh tự nguyện’ châu Âu họp, nhất trí siết trừng phạt Nga

(PLO)- Tại cuộc họp của “Liên minh tự nguyện” ở Pháp, các nước châu Âu thống nhất rằng hiện tại chưa phải là thời điểm để dỡ bỏ trừng phạt Nga.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 27-3, tại hội nghị thượng đỉnh ở Pháp, các nước châu Âu đã thống nhất rằng sẽ tăng cường thay vì dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Nga liên quan cuộc chiến tại Ukraine, theo hãng tin AFP.

Cuộc họp của “Liên minh tự nguyện”, gồm các nước châu Âu và Ukraine, diễn ra trong bối cảnh Nga chấp thuận thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ đề xuất, bao gồm chấm dứt tấn công trên Biển Đen và vào cơ sở hạ năng lượng, với điều kiện phương Tây dỡ bỏ trừng phạt Nga.

“Rõ ràng bây giờ không phải là thời điểm để dỡ bỏ lệnh trừng phạt. Ngược lại, những gì chúng tôi thảo luận là làm thế nào chúng ta có thể tăng cường lệnh trừng phạt để hỗ trợ sáng kiến ​​của Mỹ, đưa Nga vào bàn đàm phán thông qua áp lực” - Thủ tướng Anh Keir Starmer nói, đồng thời mô tả hội nghị là “rất mang tính xây dựng”.

Châu Âu nhất trí tăng trừng phạt Nga, bất đồng chuyện gửi quân đến Ukraine
Hội nghị thượng đỉnh lần 3 của “Liên minh tự nguyện” diễn ra tại thủ đô Paris (Pháp) vào ngày 27-3. Ảnh: GETTY IMAGES

Đồng quan điểm, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết việc dừng trừng phạt Nga sẽ là một “sai lầm nghiêm trọng”.

“Chừng nào chưa có hòa bình thực sự, dỡ bỏ trừng phạt là vô nghĩa. Đáng tiếc là hiện tại, hòa bình vẫn còn rất xa vời” - ông Scholz nói.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cũng cho rằng việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Nga vào thời điểm hiện tại sẽ là một “thảm họa đối với ngoại giao”.

“Tất cả 31 quốc gia có mặt hôm nay đều ủng hộ việc không dỡ bỏ bất kỳ lệnh trừng phạt nào đối với Nga cho đến khi chiến sự kết thúc bằng một nền hòa bình công bằng” - ông Zelensky nói.

Phát biểu sau hội nghị, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cam kết hỗ trợ quân sự bổ sung trị giá 2 tỉ euro cho Ukraine, bao gồm tên lửa, máy bay chiến đấu và thiết bị phòng không.

“Trước tiên và quan trọng nhất, chúng tôi sẽ thảo luận về hỗ trợ tức thời cho Ukraine. Viện trợ phải tiếp tục vì Kiev cần duy trì sự phản kháng” - ông Macron nói.

Bên cạnh việc tăng cường lực năng lực cho Ukraine, Tổng thống Macron cho biết Pháp và Anh đang dẫn đầu nỗ lực đưa lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine sau khi giao tranh kết thúc.

“Kế hoạch này hiện chưa nhận được sự đồng thuận tuyệt đối, nhưng chúng tôi không cần nhất trí tuyệt đối để thực hiện điều đó” - ông Macron nói, cho biết thêm rằng một phái đoàn Pháp-Anh sẽ tới Ukraine trong những ngày tới để đàm phán.

Theo tài liệu hội nghị mà hãng tin Reuters tiếp cận được, các nhà lãnh đạo châu Âu đã tập trung thảo luận về những gì châu Âu có thể đóng góp để hỗ trợ lực lượng gìn giữ hòa bình tiềm năng.

Lực lượng này, nếu được triển khai tại Ukraine, sẽ cung cấp bảo đảm an ninh và ngăn chặn việc Nga vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Tổng thống Zelensky bày tỏ hy vọng sẽ có thêm sự rõ ràng về các quốc gia cam kết tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình, dù ông thừa nhận rằng quá trình này không đơn giản và vẫn đang ở giai đoạn đầu.

Thủ tướng Ý Giorgia Meloni - người cũng tham dự cuộc họp - cho biết lập trường của Rome là không gửi quân để bảo vệ bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào.

Nga chưa bình luận về hội nghị thượng đỉnh của “Liên minh tự nguyện”.

Trước đó, cũng trong ngày 27-3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cáo buộc Pháp và Anh đang âm mưu “cuộc can thiệp quân sự vào Ukraine” dưới vỏ bọc của một sứ mệnh gìn giữ hòa bình.

Bà Zakharova cảnh báo rằng một sự can thiệp như vậy có thể dẫn đến đối đầu quân sự trực tiếp giữa Nga và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.