Liên kết và móc túi khách hàng

(PL)- Tiết lộ với Pháp Luật TP.HCM, một nhà cung cấp dịch vụ VAS có tên tuổi cho biết ngoài các dịch vụ nghe, gọi, các nhà mạng thường có thêm các dịch vụ đi kèm như nghe nhạc, xem phim, game, tin tức…

Khoảng từ năm 2006, các dịch vụ mới chỉ bắt đầu với tin nhắn kết quả xổ số, thông báo gọi nhỡ, chuyển vùng cuộc gọi, báo bận. Sau đó là đến các dịch vụ nhạc chuông, nhạc chờ và đến nay thì rất đa dạng với đủ loại hình giải trí như xem phim, nghe nhạc, chơi game…

Nhà cung cấp dịch vụ này cho biết trên thị trường hiện nay có khoảng hơn 200 công ty dịch vụ VAS cho các nhà mạng. Các công ty này sẽ nghĩ ra ý tưởng, lập trình, mua phần cứng và đến xin nhà mạng hợp tác. “Nhà mạng chỉ có vai trò kết nối thuê bao, thu tiền và kiểm soát các dịch vụ. Số tiền thu được từ người dùng, các đối tác của nhà mạng phải nộp lại cho nhà mạng 50%-70%, thậm chí có khi lên tới 90%” - nhà cung cấp dịch vụ này tiết lộ.

Vị này cũng cho biết thêm chính vì tỉ lệ ăn chia “khủng” này mà nhà mạng kiếm về được nguồn thu không ít. “Thông thường một công ty làm dịch vụ kiểu này chỉ cần 4-6 nhân sự. Họ nghĩ ra một số dịch vụ và chỉ cần “cắm” được vào nhà mạng, sau đó họ “làm truyền thông” để lên được vài ngàn thuê bao sử dụng là có thể thu về mỗi tháng hàng trăm triệu đồng. Vì quá dễ dàng nên người người nhào vô theo kiểu mình không ăn thì thằng khác sẽ ăn, dẫn đến hậu quả là phá nát thị trường. Tội nhất vẫn là người tiêu dùng” - nhà cung cấp này cho biết.

Chia sẻ về trường hợp như khách hàng của VinaPhone nêu trên, nhà cung cấp này cho biết đó là gói subscription (thuê bao tự gia hạn) dưới dạng là ngày/tuần/tháng. Nhà cung cấp này gọi đây là “gói rất nguy hiểm” vì nhiều công ty chỉ cần mang gói này tìm mọi cách đăng ký mà không quan tâm đó là dịch vụ gì. Mỗi khi đăng ký dịch vụ xong, các công ty dịch vụ đều được yêu cầu phải gửi tin nhắn thông báo cho thuê bao gồm tên gói, giá cước và cú pháp hủy cho khách hàng nhưng việc này cũng bị bỏ lơ. Chẳng hạn như trường hợp của Mobifone và VinaPhone nêu trên.

VIỆT HOA

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.