Liên kết đào tạo cử nhân quốc tế với Đài Loan

Theo học Chương trình đào tạo liên kết với các trường ĐH của Đài Loan sinh viên không những được trang bị kiến thức theo chuẩn quốc tế mà còn thông thạo tiếng Anh và tiếng Hoa.

Nền giáo dục, khoa học, kỹ thuật của Đài Loan đã đạt đến trình độ cao và được các tổ chức xếp hạng uy tín thế giới ghi nhận. Theo bảng công bố gần đây của Times Higher Education (Anh) về việc xếp hạng 100 trường ĐH hàng đầu châu Á, có tất cả 17 trường ĐH của Đài Loan được lọt vào nhóm này. Meiho University là một trong 17 trường đó.

Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm (ĐH CNTP) TP.HCM đã và đang liên kết với Meiho University và Dayeh University vận hành các chương trình liên kết đào tạo cấp bằng cử nhân quốc tế theo mô hình 2+2 (hai năm đầu học tập tại Trường ĐH CNTP TP.HCM và hai năm cuối học tại Đài Loan). Khi tốt nghiệp sinh viên sẽ được nhận bằng của trường nước ngoài.

Meiho University đã khẳng định được thương hiệu và chất lượng tại Việt Nam khi hơn 10 năm qua đã vận hành chương trình liên kết quốc tế với Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội, Trường ĐH Y Dược TP.HCM và Trường ĐH CNTP TP.HCM cũng như một số trường ĐH uy tín khác của Việt Nam.

Theo đánh giá của một số tổ chức đánh giá chất lượng giáo dục uy tín, Đài Loan đã được công nhận là một trong những nền giáo dục tiên tiến trên thế giới. Hiện nay, Đài Loan có 162 cơ sở đào tạo ĐH và sau ĐH chủ yếu chú trọng về các mặt nghiên cứu học thuật, giảng dạy, kỹ thuật và kinh tế. Trong đó có 71 trường ĐH và học viện, 53 trường ĐH đào tạo chuyên ngành kỹ thuật và 14 trường CĐ.

Giáo dục ĐH và sau ĐH của Đài Loan theo đuổi và đã đạt được chất lượng giáo dục quốc tế, "Taiwan Price", cụ thể: Trong khoảng sáu năm (2004-2010), thứ hạng SCI và SSCI của Đài Loan đã tăng từ thứ 20 lên thứ 15 trên phạm vi toàn thế giới. Các trường ĐH dù là công lập hay dân lập và viện nghiên cứu của Đài Loan đều có cơ sở vật chất khang trang và trang thiết bị hiện đại phục vụ dạy và học. Người học được tiếp cận và thực hành trực tiếp trên các trang thiết bị này.

Trường ĐH CNTP TP.HCM đặt mục tiêu và kỳ vọng các chương trình liên kết đào tạo cấp bằng quốc tế sẽ là cầu nối bền vững để người học trong nước tiếp cận, lĩnh hội được chất lượng đào tạo quốc tế với chi phí hợp lý. Trên cơ sở đó, trường tiếp tục duy trì cũng như tìm kiếm đối tác trong việc mở rộng và phát triển các chương trình liên kết mới.

 

Thông tin về chương trình đào tạo ĐH liên kết quốc tế với Đài Loan theo mô hình 2+2 các ngành: (1) Khoa học và công nghệ sinh học; (2) Dinh dưỡng và khoa học thực phẩm; (3) Quản trị nhà hàng - khách sạn.

Liên hệ: Viện Đào tạo và hợp tác quốc tế - Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM.

Địa chỉ: 140 Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP.HCM.

ĐT: (028) 54082904, website: www.tuyensinh.hufi.vn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.