Liên Hợp Quốc: Cả chính phủ lẫn phiến quân Syria đều phạm tội ác chiến tranh

(PLO) - Ngày 27-08 vừa qua, một ủy ban độc lập thuộc Liên Hợp Quốc đã kết luận cả chính phủ lẫn những nhóm vũ trang đối lập tại Syria phải chịu trách nhiệm cho những “đau khổ không kể xiết” của dân thường. Cả hai phía đều phạm phải những tội ác chiến tranh và không bên nào là không có lỗi.

Bản báo cáo cho biết, các lực lượng ủng hộ chính phủ Syria đã sử dụng khí clo, một loại vũ khí hóa học bị cấm. Trong khi đó, các lực lượng phiến quân như nhóm Nusra Front, một chi nhánh của Al Qaeda, và Mặt trận Hồi giáo bị chỉ trích vì tuyển dụng các tay súng trẻ em và bắt giữ dân thường.

 

Việc bản báo cáo được công bố đã góp phần “chia sẻ” trách nhiệm giữa phiến quân và lực lượng chính phủ trong cái chết của nhiều dân thường do chất hóa học.

 

Các binh lính thuộc quân đội Syria bị phía IS bắt giữ sau một cuộc giao tranh gần tỉnh Raqqa (Nguồn: The Los Angeles Times)

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) cũng xuất hiện trong bản báo cáo như là một bên can dự vào những tội ác tại Syria. Những việc làm của nhóm IS cực đoan là “tương đương với tội ác chống lại loài người”.

Trước khi được công bố, bản báo cáo được chuẩn bị đến 8 lần bởi ủy ban điều tra tội ác chiến tranh tại Syria. Kết quả điều tra dựa trên 480 cuộc phỏng vấn và những bằng chứng thu thập được trong thời gian từ 20/1 tới 15/6.

 

Trước đây, chính phủ Syria thường bị đổ lỗi cho việc sử dụng các chất hóa học, đặc biệt là khí chlorine tại một số ngôi làng thuộc khu vực miền Bắc tỉnh Idlib và Hama. Theo lời kể của các nhân chứng, họ nhìn thấy máy bay trực thăng thả những thùng chứa các quả bom hóa học, có mùi giống như chất clo dân dụng. Tổng cộng đã có 8 vụ tấn công bằng chất độc hóa học chỉ tính riêng trong tháng 4.

Những nhân viên y tế tiếp xúc với nạn nhân sau vụ tấn công cũng mô tả “những triệu chứng giống với việc đã tiếp xúc với chất độc hóa học như nôn mửa, kích ứng da và mắt, ngạt thở và nhiều vấn đề về hô hấp khác”.

Bản báo cáo cũng lưu ý quy mô các vụ tấn công giết hại dân thường của tổ chức IS, nhóm hồi giáo cực đoan đã ra tay sát hại nhà báo Mỹ James Foley.

Nhóm IS giờ đây đã kiểm soát được một khu vực rộng lớn ở Syria, phía bắc các tỉnh Aleppo và Raqqa. Chúng tuyên bố thành lập một nhà nước hồi giáo nối liền với các khu vực đã chiếm được tại Iraq.

“Các quảng trường công cộng biến thành nơi thực hiện các hành vi chặt, trói và đóng đinh dân thường”, bản báo cáo viết. Hầu hết hình thức các vụ xử tử là chặt đầu. Các vụ xử tử công khai là một “cảnh tượng phổ biến” vào những ngày thứ 6, người dân thậm chí còn được IS “khuyến khích” đến xem

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.