Lịch tựu trường của học sinh tỉnh Tây Ninh

(PLO)- UBND tỉnh Tây Ninh vừa ban hành quyết định về kế hoạch thời gian năm học 2025-2026, áp dụng cho toàn bộ các cấp học trên địa bàn tỉnh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-8, UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành quyết định về kế hoạch thời gian năm học 2025-2026 đối với giáo dục mầm non, phổ thông và thường xuyên trên địa bàn.

Theo đó, học sinh lớp 1 sẽ tựu trường sớm nhất từ ngày 21-8; các cấp mầm non, tiểu học (từ lớp 2 đến lớp 5), THCS, THPT và giáo dục thường xuyên đồng loạt tựu trường ngày 28-8.

Lễ khai giảng năm học 2025-2026 được tổ chức thống nhất vào ngày 5-9.

Tỉnh Tây Ninh.jpg
Khung kế hoạch thời gian năm học của tỉnh Tây Ninh.

Ngày 8-9, các cơ sở giáo dục trên địa bàn sẽ triển khai tuần học đầu tiên.

Học kỳ I diễn ra trong 18 tuần, kết thúc ngày 9 đến ngày 10-1-2026; học kỳ II kéo dài 17 tuần, kết thúc vào ngày 22 đến 23-5-2026. Tuần dự phòng bố trí từ 25 đến 29-5-2026, bảo đảm kết thúc năm học trước ngày 31-5-2026.

Học sinh toàn tỉnh sẽ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 trong 12 ngày, từ 11-2-2026 (24 tháng Chạp) đến hết ngày 22-2-2026 (mùng 6 tháng Giêng).

Ngoài ra, trong năm học còn có 6 ngày nghỉ lễ gồm: Quốc khánh 2-9, Tết Dương lịch 1-1, Giỗ Tổ Hùng Vương (10-3 âm lịch, tức 26-4-2026), Lễ 30-4 và Ngày Quốc tế Lao động 1-5.

1000075056.jpg
Học sinh tỉnh Tây Ninh sẽ khai giảng năm học vào ngày 5-9. Ảnh: HUỲNH DU

UBND tỉnh yêu cầu việc xét công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và tốt nghiệp THCS phải hoàn tất trước ngày 30-6-2026; tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2026-2027 hoàn thành trước ngày 31-7-2026.

Riêng kỳ thi tốt nghiệp THPT và các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia thực hiện theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Quyết định giao Sở GD&ĐT Tây Ninh chủ trì, phối hợp UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện. Giám đốc Sở GD&ĐT có trách nhiệm hướng dẫn cụ thể, bảo đảm tổ chức năm học 2025-2026 đúng tiến độ, thống nhất và hiệu quả.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.