Lịch tiếp công dân năm 2025 của Chánh án TAND Tối cao

(PLO)- TAND Tối cao triển khai thực hiện Kế hoạch phân công tiếp công dân nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo... 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

TAND Tối cao vừa ban hành văn bản về Kế hoạch phân công tiếp công dân của TAND Tối cao năm 2025.

tand-toi-cao-thuc-hien-ke-hoach-phan-cong-tiep-cong-dan-nam-2025-1.png
TAND Tối cao thực hiện kế hoạch phân công tiếp công dân năm 2025

Chánh án TAND Tối cao tiếp công dân vào ngày 15 hàng tháng

Theo đó, Văn phòng TAND Tối cao có trách nhiệm bố trí công chức thực hiện việc tiếp công dân thường xuyên trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần tại địa điểm tiếp công dân của TAND Tối cao.

Chánh án TAND Tối cao trực tiếp thực hiện việc tiếp công dân vào ngày 15 hàng tháng (trường hợp trùng vào ngày nghỉ, ngày Lễ tổ chức thực hiện vào ngày liền kề tiếp theo) trong tháng đối với các trường hợp, gồm:

Vụ việc đã được giải quyết bằng văn bản có hiệu lực pháp luật và đã hết thời hạn, thời hiệu khiếu nại theo quy định, nhưng công dân vẫn tiếp tục khiếu nại, kiến nghị, đề nghị kiểm tra, xem xét lại. Vụ việc công dân đã gửi đơn nhiều lần, có dấu hiệu oan, sai, được dư luận quan tâm nhưng chưa có kết quả giải quyết.

Khi Chánh án TAND Tối cao vắng mặt, có thể ủy quyền cho một Phó Chánh án TAND Tối cao hoặc một Thẩm phán TAND Tối cao thực hiện việc tiếp công dân. Cạnh đó, Chánh án TAND Tối cao tiếp công dân đột xuất khi xét thấy cần thiết.

Phó Chánh án TAND Tối cao: thực hiện việc tiếp công dân khi được Chánh án TAND Tối cao ủy quyền.

Đối với Thẩm phán TAND Tối cao: thực hiện tiếp công dân khi được Chánh án TAND Tối cao ủy quyền hoặc theo lĩnh vực giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm được phân công giải quyết.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc TAND Tối cao: trực tiếp thực hiện việc tiếp công dân trong trường hợp có liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình. Trong trường hợp đột xuất, Văn phòng liên hệ trực tiếp với Thủ trưởng các đơn vị thuộc TAND Tối cao để phối hợp tiếp công dân theo quy định.

Thẩm phán TAND Tối cao, Thủ trưởng các đơn vị thuộc TAND Tối cao căn cứ vào Quyết định phân công Tổ Thẩm phán và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao để chỉ đạo kịp thời các công chức thẩm tra, xác minh, đề xuất, kiến nghị, giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng thời hạn quy định.

Lãnh đạo TAND Tối cao thực hiện việc tiếp công dân tại địa điểm tiếp công dân thuộc trụ sở cơ quan TAND Tối cao hoặc nơi khác do Lãnh đạo TAND Tối cao quyết định.

Yêu cầu thực hiện nghiêm túc kế hoạch

Để thực hiện kế hoạch, TAND Tối cao giao Văn phòng TAND Tối cao lập danh sách công dân được tiếp định kỳ của tháng tiếp theo trước ngày cuối cùng của tháng liền trước để trình Chánh án TAND Tối cao quyết định.

Thực hiện hoặc đề nghị các đơn vị liên quan thực hiện các yêu cầu của Chánh án TAND Tối cao trong công tác phối hợp tiếp công dân. Tham gia việc tiếp công dân định kỳ hàng tháng, tiếp công dân đột xuất của Chánh án TAND Tối cao hoặc Phó Chánh án... ghi biên bản tiếp công dân.

Thông báo kết luận hoặc ý kiến chỉ đạo của Chánh án TAND Tối cao. Đảm bảo an ninh, trật tự, vệ sinh nơi tiếp công dân; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện vật chất phục vụ việc tiếp công dân. Quản lý chặt chẽ công tác thông tin, báo chí liên quan đến việc tiếp công dân của Chánh án TAND Tối cao (nếu có)...

tand-toi-cao-thuc-hien-ke-hoach-phan-cong-tiep-cong-dan-nam-2025-.jpeg
Ảnh minh họa

Chánh án TAND Tối cao yêu cầu các đơn vị, cá nhân nghiêm túc thực hiện Kế hoạch Phân công tiếp công dân của TAND tối cao năm 2025.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm