Lịch nghỉ lễ 30-4 của học sinh TP.HCM và Hà Nội

(PLO)-  Học sinh Hà Nội, TP.HCM sẽ được nghỉ nhiều nhất 5 ngày liên tiếp trong dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30-4 và 1-5.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở GD&ĐT Hà Nội đã có văn bản về nghỉ dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương, ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4) và ngày quốc tế Lao động (1-5) năm 2023.

Theo đó, đối với các đơn vị thực hiện lịch nghỉ cố định 2 ngày/tuần vào thứ Bảy và Chủ nhật sẽ được nghỉ 5 ngày liên tiếp từ ngày 29-4 đến hết ngày 3-5.

Học sinh Hà Nội, TP.HCM nghỉ lễ 30-4 ít nhất 4 ngày

Học sinh lớp 6 Trường THCS Phan Văn Trị, quận Gò Vấp trong ngày lễ khai giảng năm học mới. Ảnh: NGUYỄN QUYÊN

Đối với các đơn vị chỉ nghỉ cố định ngày Chủ nhật hàng tuần sẽ được nghỉ từ ngày 29-4 đến hết ngày 2-5.

Tại TP.HCM, ông Hồ Tấn Minh, Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, lịch nghỉ lễ của học sinh theo kế hoạch của UBND TP.HCM.

Trước đó, ngày 6-4, UBND TP.HCM đã có thông báo về việc treo cờ, nghỉ ngày giỗ tổ Hùng Vương (10-3 âm lịch), ngày Chiến thắng (30-4) và ngày Quốc tế lao động (1-5).

Căn cứ theo thông báo trên, học sinh sẽ được nghỉ 5 ngày liên tiếp, từ ngày 29-4 đến hết ngày 3-5-2023 (trong đó gồm 3 ngày nghỉ lễ và 2 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hàng tuần theo quy định tại Bộ luật Lao động).

Đối với các trường không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ Bảy, giáo viên và học sinh chỉ được nghỉ lễ 4 ngày, từ ngày 29-4 đến hết ngày 2-5.

Theo tìm hiểu của phóng viên, giai đoạn này các trường học tại TP.HCM đang thực hiện kiểm tra cuối học kỳ 2. Có một số trường sẽ hoàn tất việc kiểm tra vào ngày 28-4. Tuy nhiên, có những trường kéo dài thời gian kiểm tra đến hết tuần đầu của tháng 5. Việc kiểm tra diễn ra liên tục trước và sau kỳ nghỉ lễ khiến phụ huynh lo sợ con sẽ không có kỳ nghỉ trọn vẹn vì vướng chuyện thi cuối kỳ.

Sở GD&ĐT TP.HCM đã giao quyền chủ động cho các quận, huyện, TP Thủ Đức cũng như các trường trong việc tổ chức kiểm tra đánh giá cuối kỳ 2. Trong đó, Sở quy định, việc đánh giá cuối kỳ hoàn thành ngày 20-5-2023.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.