Lịch đấu chồng chéo, tuyển Việt Nam chịu thiệt

(PL)- HLV Hữu Thắng chỉ có một tuần huấn luyện các tuyển thủ cho trận tiếp Jordan, trong khi không có đầy đủ quân số đến cận ngày thi đấu.

Ngày đầu tiên tập trung 5-6, đội tuyển Việt Nam vắng đến 11 cầu thủ do lên muộn và chấn thương bất đắc dĩ. Đáng nói là lịch đấu bù V-League diễn ra ngày 9-6 nên có đến tám tuyển thủ của Hà Nội và Than Quảng Ninh sẽ hội quân muộn và chỉ còn hai ngày để ráp đội hình.

Thầy trò Hữu Thắng đặt mục tiêu lọt vào vòng chung kết Asian Cup 2019. Nhưng với cái cách chọn quân và bước chuẩn bị cập rập cho thấy sự thua thiệt nhiều so với đối phương. Nhìn sang Jordan mới biết họ gom quân từ ngày 27-5, kịp chơi trận giao hữu với Iraq trên sân khách và ngày 7-6 có trận thứ hai đấu với Hong Kong trước khi sang TP.HCM làm khách. Thời gian hơn hai tuần cho phép HLV Abdullah Al Mesfer hoàn chỉnh các mảnh ghép với quyết tâm lấy điểm của tuyển Việt Nam để đoạt vé đầu bảng C.

HLV Hữu Thắng lo lắng ở lần tập trung này do lịch đấu bất hợp lý khiến đội tuyển thiếu quân tập luyện. Ảnh: QUANG THẮNG

Trong khi đó, chủ nhà quá bận rộn vào việc gom sao cho đủ quân và chịu thua thiệt vì khuyết quá nhiều cầu thủ chủ chốt bận khoác áo CLB. Nghiệt nỗi ở đội tập trung này, HLV Hữu Thắng cho gọi nhiều tân binh lên “hít thở không khí đội tuyển quốc gia” nhưng lại không có các đàn anh của Than Quảng Ninh và Hà Nội.

Đã thế, đội tuyển Việt Nam còn đối diện nguy cơ chỉ tập chay trong hoàn cảnh thiếu người mà không có trận giao hữu cọ xát nào trước trận đấu chính thức với Jordan ngày 13-6. Cơ hội tốt nhất đá tập của thầy trò Hữu Thắng với đội Gangwon (Hàn Quốc) trong chuyến du đấu của họ lại thuộc về liên quân TP.HCM và Sài Gòn vào ngày 10-6.

HLV Hữu Thắng bị buộc phải chấp nhận những khiếm khuyết cả về con người lẫn thời gian ít ỏi cho một giải đấu lớn với chỉ tiêu xương xẩu vào vòng chung kết Asian Cup. Thật khó hiểu cho kế hoạch của VFF đã lên cả nửa năm cùng với lịch thi đấu của V-League có thể điều chỉnh nhưng đến giờ chót vẫn xảy ra sự chồng chéo gây ảnh hưởng lớn đến đội tuyển quốc gia.

Có ít nhất tám tuyển thủ phải đến ngày 10-6 mới xuất hiện. Họ chỉ còn hai ngày thích nghi với hầu hết tân binh nên sẽ không thể ráp nối cho một đội hình trơn tru. Đấy là chưa kể đến phong độ của họ sau một trận đấu vắt sức cho CLB khó lòng bảo đảm chạy theo nhịp độ của đội tuyển đã trải qua vài ngày tập theo phương pháp mới.

Giả sử HLV Hữu Thắng táo bạo chỉ sử dụng cầu thủ trẻ cho trận tiếp Jordan thì chính ông sẽ phải gánh chịu mọi trách nhiệm và thậm chí là chỉ trích của dư luận nếu thất trận. Còn nếu ông chọn đội hình gồm nhiều cựu binh không có nhiều thời gian gắn bó với nhau cũng rất khó tạo ra một cách chơi mạnh mẽ trước đối thủ hơn mình mọi mặt.

Khổ cho thầy trò Hữu Thắng khi bị chính các nhà quản lý và điều hành làng bóng đặt vào thế khó lẫn sự đã rồi.

Xuân Trường lên tuyển muộn nhất

(PL)- Tiền vệ này đến TP.HCM chuẩn bị cho trận giao hữu với đội tuyển chọn chủ nhà trong màu áo CLB Gangwon (Hàn Quốc). Phải đến ngày 11-6 Xuân Trường mới có mặt trên tuyển quốc gia ráp đội hình tiếp khách Jordan. Xuân Trường từng bị chấn thương buộc phải vắng mặt ở tuyển cách đây gần một tháng đá với U-20 Argentina. Trong khi đó, HLV Hữu Thắng cũng không may với trường hợp của tiền đạo Đức Chinh do chấn thương rạn xương sườn ở trận đấu Cúp Quốc gia cho SHB Đà Nẵng. Hậu vệ Tấn Tài (Bình Định) cũng bị đau không lên tuyển. Như vậy, đội tuyển quốc gia chỉ còn hai tiền đạo là Văn Quyết và Công Phượng.

TT

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.