Nước cờ liều của HLV Hữu Thắng

(PL)- Đội tuyển Việt Nam hội quân ngày 5-6 với rất nhiều gương mặt trẻ tân binh chuẩn bị vòng loại Asian Cup 2019 đối đầu Jordan.

Có đến 17/28 cầu thủ ở độ tuổi dưới 22 và điều này rất dễ hiểu cho dụng ý của HLV Hữu Thắng muốn đầu tư cho tương lai SEA Games hai mùa liền.

Quyết định gọi áp đảo cầu thủ trẻ của HLV Hữu Thắng chẳng khác gì một nước cờ liều lĩnh, dù toan tính của ông không tồi chút nào khi đặt trong bối cảnh bóng đá Việt Nam. Bởi ai cũng biết khao khát của VFF lẫn giới hâm mộ đều mong chờ một lần lên đỉnh SEA Games - đấu trường đã hơn nửa thế kỷ qua chưa có đội tuyển Việt Nam nào chinh phục nổi.

Và một khi nỗi thèm thuồng vô địch Đông Nam Á ở lứa tuổi U-22 quá cao nên các sân chơi lớn khác bỗng trở nên nhỏ bé. Vì rất hiếm khi nhà cầm quân đưa một tuyển trẻ cả tuổi đời lẫn kinh nghiệm đá giải dành cho đội tuyển quốc gia vốn đã chín chắn. Vì thế đấu trường vòng loại Asian Cup 2019 đang diễn ra hay giải U-23 châu Á vào tháng 7 cũng là nơi rèn quân của HLV Hữu Thắng cho nhiều học trò nhỏ để lấy vàng SEA Games bằng mọi giá.

Ông Thắng thừa hiểu việc đi sâu ở các giải châu Á vừa khó bảo đảm lại vừa phân tâm và mất công hơn là dồn hết tâm sức cho chức vô địch SEA Games. Các đội tuyển Việt Nam sắp tới có thể trắng tay ở các đấu trường châu Á nhưng chỉ cần hụt vàng SEA Games thì rất nhiều chiếc ghế bị lung lay. Hơn một lần Phó Chủ tịch VFF Đoàn Nguyên Đức tuyên bố nếu không vô địch thì HLV Hữu Thắng tiên phong từ chức rồi lần lượt đến bộ sậu quan chức VFF.

Duy có điều không phải toan tính nào của các ông thầy đội tuyển cũng dễ thành công vì sức người có hạn. Điều mà tiền nhiệm Phan Thanh Hùng từng trẻ hóa cho đội tuyển quốc gia ở AFF Cup 2012 để hướng đến SEA Games 2013 nhưng rồi đã mất cả chì lẫn chài.

Mong cho HLV Hữu Thắng không đi vào vết xe đổ với nước cờ liều được ăn cả ngã về không.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.