LHQ cảnh báo về tác động toàn cầu từ một cuộc tấn công của Nga vào Ukraine

(PLO)- Đại sứ Mỹ tại LHQ cảnh báo một cuộc chiến ở Ukraine có thể gây ra cuộc khủng hoảng tị nạn mới và một nạn đói kinh khủng hơn ở châu Phi khi giá thực phẩm tăng cao.

Tại cuộc họp hôm 23-2, Liên Hợp Quốc (LHQ) cảnh báo việc Nga tiến hành một cuộc tấn công toàn diện vào đất nước này sẽ có tác động tàn phá toàn cầu và có khả năng châm ngòi một "cuộc khủng hoảng tị nạn" mới.

Đại sứ Mỹ tại LHQ, bà Linda Thomas-Greenfield cho biết một cuộc chiến có thể khiến 5 triệu người phải di tản, trong khi Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nhận định một cuộc xung đột như vậy sẽ đánh dấu "sự kết thúc của trật tự thế giới hiện có", hãng AFP đưa tin.

Những lời cảnh báo nghiêm trọng trên được đưa ra trong phiên họp thường niên của Đại hội đồng LHQ về "các vùng lãnh thổ Ukraine bị chiếm đóng tạm thời" được tổ chức hàng năm tại trụ sở LHQ ở New York, Mỹ, kể từ khi Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014.

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres phát biểu tại cuộc họp lần thứ 58 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ vào ngày 23-2 về cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine. Ảnh: AFP

Theo Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres, "thế giới của chúng ta đang đối mặt với thời khắc nguy hiểm" do cuộc khủng hoảng ở Ukraine.

“Nếu xung đột ở Ukraine mở rộng, thế giới có thể nhận thấy quy mô và mức độ nghiêm trọng lớn chưa từng thấy của cuộc khủng hoảng này trong nhiều năm. Đã đến lúc các bên kiềm chế, hành động một cách lý trí và tìm cách hạ nhiệt căng thẳng" - ông Guterres nói thêm.

Tổng thư ký LHQ đồng thời nhấn mạnh rằng luật pháp quốc tế “không có chỗ cho các hành động hoặc tuyên bố đưa tình hình đầy nguy hiểm ở hiện tại này tiếp tục lao xuống vực thẳm”.

Đại sứ Mỹ tại LHQ, bà Linda Thomas-Greenfield phát biểu tại cuộc họp lần thứ 58 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ vào ngày 23-2 về cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine. Ảnh: AFP

Nói về nguy cơ xảy ra cuộc khủng hoảng tị nạn mới, bà Thomas-Greenfield cho biết một cuộc tấn công của Nga có thể khiến con số 3 triệu người đang bị ảnh hưởng trước hành động quân sự của Nga ở miền đông Ukraine tăng lên khoảng 5 triệu người. 

“Nếu Nga tiếp tục đi theo con đường này, có thể, theo ước tính của chúng tôi, tạo ra một cuộc khủng hoảng tị nạn mới, một trong những cuộc khủng hoảng tị nạn lớn nhất mà thế giới phải đối mặt” - Đại sứ Mỹ tại LHQ nhấn mạnh.

Bà nói thêm rằng vì Ukraine là một trong những nhà cung cấp lúa mì lớn nhất thế giới cho các nước đang phát triển, các hoạt động quân sự của Nga "có thể khiến giá lương thực tăng vọt và dẫn đến nạn đói thậm chí còn kinh khủng hơn ở những nơi như Libya, Yemen và Lebanon".

"Những làn sóng thủy triều của hậu quả mà cuộc chiến này sẽ gây ra là không thể tưởng tượng được" - Đại sứ Thomas-Greenfield tuyên bố.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba phát biểu tại cuộc họp lần thứ 58 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ vào ngày 23-2 về cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine. Ảnh: AFP

Trước đó, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba đã kêu gọi LHQ buộc Moscow phải chịu trách nhiệm về hành động mà ông gọi là cuộc tấn công nhằm vào "các nguyên tắc cốt lõi của luật pháp quốc tế".

"Nếu Nga không có sự thay đổi quyết liệt, nhanh chóng và dứt khoát ngay bây giờ, hệ thống an ninh quốc tế và các tổ chức quốc tế có nhiệm vụ duy trì trật tự an ninh toàn cầu sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Đây là một viễn cảnh nghiệt ngã, sẽ khiến chúng ta quay trở lại thời kỳ đen tối nhất của thế kỷ 20” - ông Kuleba cảnh báo.

Đại sứ Nga tại LHQ Vassily Nebenzia phát biểu tại cuộc họp lần thứ 58 của Đại hội đồng LHQ ở New York, Mỹ vào ngày 23-2 về cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine. Ảnh: AFP

Ngoại trưởng Ukraine gọi những tuyên bố của Nga cho rằng những hoạt động quân sự mà Moscow tiến hành là để ngăn chặn các cuộc tấn công của Kiev ở khu vực Donbas là "vô lý" và kêu gọi Nga rút quân khỏi đất Ukraine.

“Người Ukraine chúng tôi muốn hòa bình và chúng tôi muốn giải quyết mọi vấn đề thông qua ngoại giao” - Ông Kuleba nói thêm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.