Quan chức Mỹ: 80% lực lượng của Nga xung quanh Ukraine ở trong tư thế tấn công

(PLO)- Quan chức quốc phòng Mỹ cho biết Nga đã tập trung hơn 150.000 binh sĩ xung quanh Ukraine và 80% trong số đó đang ở trong tư thế sẵn sàng tấn công.

Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức quốc phòng của Mỹ cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đưa 80% quân số mà ông tập hợp vào vị trí sẵn sàng để tiến hành một cuộc tấn công toàn diện vào Ukraine.

“Ông ấy đã sẵn sàng hết mức có thể" - quan chức quốc phòng Mỹ nói với các phóng viên hôm 23-2, song không tiết lộ danh tính.

"Họ đã chuẩn bị mọi thứ ở mức độ mà họ thực sự sẵn sàng triển khai quân ngay khi họ nhận được lệnh” - quan chức này nói thêm nhưng không đưa ra bằng chứng cụ thể.

Nhận định trên đã làm tăng thêm mối lo ngại về một cuộc tấn công có thể xảy ra của Nga nhằm vào Ukraine, thách thức bất kỳ quan điểm nào cho rằng ông Putin sẽ dừng lại các hành động gây hấn sau khi công nhận nền độc lập của hai khu vực ly khai ở miền đông Ukraine trong tuần này.

Mô hình các binh sĩ đứng trước nền màu quốc kỳ Ukraine và Nga. Ảnh: REUTERS

Theo quan chức quốc phòng Mỹ, Moscow đã tập trung hơn 150.000 binh sĩ xung quanh Ukraine, thêm rằng quân đội Nga đã vào các vị trí sẵn sàng, với một số quân chỉ cách biên giới Ukraine khoảng 5 km.

Ông cho hay quân đội Nga chủ yếu là lực lượng bộ linh, bao gồm hơn 120 nhóm tác chiến cấp tiểu đoàn. Tuy nhiên, ông Putin cũng đã triển khai hơn 20 tàu chiến ở khu vực Biển Đen, bao gồm các tàu đổ bộ có lực lượng thủy quân lục chiến trên tàu, cùng với lực lượng pháo binh và nhiều quả tên lửa.

“Đến nay, quân đội Nga đã tập hợp gần 100% lực lượng mà Mỹ dự đoán sẽ được huy động cho một cuộc tấn công quy mô lớn” - quan chức Mỹ nhận định, thêm rằng Washington đang gặp rắc rối trước những dấu hiệu cho thấy Nga có kế hoạch huy động lực lượng dự bị của mình.

“Chúng tôi có thông tin cho thấy họ đang lên kế hoạch sử dụng lực lượng dự bị và điều đó rất đáng lo ngại vì sẽ liên quan đến các mục tiêu dài hạn của chúng tôi” - quan chức này nói.

Vào ngày 21-2, Tổng thống Putin đã ký sắc lệnh công nhận hai khu vực ly khai LPR và DPR ở miền đông Ukraine là những quốc gia có chủ quyền độc lập.

Động thái này đã khiến cộng đồng quốc tế phẫn nộ, trong đó nhiều quốc gia áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Moscow, Reuters đưa tin.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.