Lên lịch xét xử 13 cựu cán bộ Công an phường ở TP.HCM vụ nhận tiền để thả người

(PLO)- Cả 13 cựu cán bộ đều bị truy tố theo quy định tại khoản 2 Điều 356 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 với khung hình phạt từ 5-10 năm tù.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo kế hoạch, từ ngày 25 đến ngày 28-8 tới đây, TAND TP.HCM sẽ mở phiên toà xét xử vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ do Phạm Thanh Tuấn (cựu trưởng Công an phường Phú Thọ Hoà, quận Tân Phú) cùng 12 đồng phạm thực hiện.

Phiên toà do thẩm phán Phạm Lương Toản, Chánh toà Hình sự làm chủ toạ.

Cả 13 cựu cán bộ công an đều bị truy tố theo quy định tại khoản 2 Điều 356 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 với khung hình phạt từ 5-10 năm tù.

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, trong thời gian từ tháng 7-2018 đến tháng 4-2020, Ban chỉ huy Công an phường Phú Thọ Hòa gồm Phạm Thanh Tuấn và hai cựu phó trưởng Công an phường là Phan Văn Hòa và Lê Văn Quý.

Theo sự chỉ đạo của Tuấn, Công an phường đã thành lập hai tổ công tác có nhiệm vụ tổ chức tuần tra trên địa bàn phường, nếu phát hiện các đối tượng liên quan đến hành vi mua bán, sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy thì bắt giữ và đưa về trụ sở Công an phường, lập hồ sơ, tạm giữ tang vật và ghi lời khai để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong khoảng thời gian này, có 9 công an khu vực đã tham gia tuần tra, phát hiện, bắt giữ đưa về trụ sở Công an phường ghi lời khai, lập lý lịch đối với 51 đối tượng (quá trình điều tra làm việc được 30/51 người) có hành vi mua bán, sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy nhưng không thụ lý, không lập hồ sơ, không thu giữ niêm phong vật chứng và không thực hiện lập hồ sơ vụ việc để xử lý đối tượng ma túy theo quy định.

Riêng Đỗ Hà Danh là cán bộ trực tiếp tiếp nhận các đối tượng vi phạm pháp luật hình sự do Công an quận Tân Phú bàn giao nhưng Danh đã không báo cáo chỉ huy ca trực là Phan Văn Hoà (phó trưởng Công an phường) mà lại báo cáo và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phạm Thanh Tuấn để không xử lý theo quy định, việc bàn giao đối tượng, xử lý tang vật không có biên bản giao nhận, không ghi trong sổ bàn giao ca trực và báo cáo ngày. Hành vi trên đã giúp sức cho Phạm Thanh Tuấn lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ để làm trái pháp luật.

Quá trình điều tra đã xác định Phạm Thanh Tuấn là người chủ trương thành lập hai tổ công tác nêu trên. Quá trình bắt giữ đã chỉ đạo không xử lý các đối tượng theo quy định mà sau khi bắt giữ cho những đối tượng này sử dụng điện thoại gọi điện về cho gia đình, người thân đem tiền đến đưa cho cán bộ Công an để được tha về.

Tổng số tiền các cán bộ Công an phường Phú Thọ Hoà đã nhận của các đối tượng ma tuý bị bắt giữ theo lời khai của những người đã đưa tiền là 1,09 tỉ đồng, hai chỉ vàng và 100 USD.

Cáo trạng cũng xác định, hành vi phạm tội diễn ra liên tiếp nhiều lần, trong một thời gian dài với phương thức, thủ đoạn tương tự nhau. Phạm Thanh Tuấn với vai trò chủ mưu phải chịu trách nhiệm cao nhất, những người còn lại thực hiện hành vi phạm tội với vai trò người thực hành giúp sức tích cực cho Tuấn.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm