Lệ phí trước bạ ôtô

Đọc tin lệ phí trước bạ (LPTB) ôtô sẽ lên tới 20% nhưng tôi chưa rõ đó có phải là lệ phí mua xe mà người mua phải đóng hay là khoản thu gì khác? phuong_vy417@yahoo.com.vn

Luật sư TRẦN CÔNG LY TAO trả lời: Theo Nghị định số 45 ngày 17-6-2011 của Chính phủ (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-9-2011), tổ chức, cá nhân có ôtô phải nộp LPTB khi đăng ký quyền sở hữu với cơ quan nhà nước có thẩm quyền với mức thu là 2%. Riêng ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) phải nộp mức 10%-20%.

Cũng theo nghị định này, kể từ ngày 1-9-2011, đối với ôtô chở người dưới 10 chỗ ngồi tiếp tục áp dụng mức thu LPTB theo quy định hiện hành cho đến khi HĐND tỉnh ban hành mức thu LPTB mới cho phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Đòi cấp dưỡng nuôi con

Tôi và anh ấy sống chung với nhau không đăng ký kết hôn và có một con trai 2 tuổi. Nay vì không còn hợp nhau nữa nên chúng tôi đã chia tay. Tôi muốn anh ấy phải thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con thì có được không?

Thanh Tuyền (Long An)

Luật sư LÊ BỬU THÀNH trả lời: Nếu chung sống với nhau sau ngày 1-1-2001 (thời điểm Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 có hiệu lực) mà không đăng ký kết hôn thì chị và anh ấy không được pháp luật công nhận là vợ chồng. Nếu trước đó đã được cha làm thủ tục nhận con ngoài giá thú và trong khai sinh của con có ghi tên cha thì nay chị có thể nộp đơn kiện đến TAND cấp huyện (nơi bị đơn cư trú) để đòi anh ấy thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con cho đến khi con 18 tuổi. Ngược lại, nếu khai sinh của bé bỏ trống ở phần ghi tên cha và nay anh ấy cũng không đồng ý nhận con thì chị phải nộp đơn khởi kiện yêu cầu tòa án xác nhận cha cho con để trên cơ sở đó yêu cầu cha cấp dưỡng cho con.

NQ ghi

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.