Lệ phí làm CCCD thay đổi như thế nào sau 1-7?

(PLO)- Kể từ 1-7 người dân đi làm CCCD không còn được hỗ trợ giảm 50% lệ phí như trước đó. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo quy định tại Điều 4 Thông tư 59/2019 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp CCCD thì có ba mức lệ phí người dân phải đóng khi làm thủ tục cấp CCCD đó là:

- Chuyển từ CMND sang thẻ CCCD: 30.000 đồng/thẻ CCCD.

- Đổi thẻ CCCD khi bị hư hỏng không sử dụng được; xác định lại giới tính, quê quán; có sai sót về thông tin trên thẻ…: 50.000 đồng/thẻ CCCD.

- Cấp lại thẻ CCCD khi bị mất; được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định: 70.000 đồng/thẻ CCCD.

Tuy nhiên, do tác động của đại dịch COVID-19, nhằm nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối tượng chịu ảnh hưởng bởi đại dịch, từ đầu năm 2021 cho đến nay Bộ Tài chính đã ban hành nhiều Thông tư liên quan đến việc giảm một số khoản phí, lệ phí.

Một trong số đó là giảm 50% lệ phí khi người dân làm CCCD. Đồng nghĩa với việc người dân đi làm CCCD chỉ phải đóng mức lệ phí 15.000 đồng; 25.000 đồng và 35.000 đồng (tuỳ vào từng trường hợp cấp đổi).

Cụ thể, Thông tư 112/2020 quy định giảm 50% lệ phí khi người dân làm CCCD trong khoảng thời gian từ 1-1-2021 đến hết 30-6-2021.

Tiếp đến Thông tư 47/2021 ban hành đã gia hạn thời gian được giảm lệ phí khi làm CCCD. Theo đó, người dân vẫn được giảm lệ phí 50% khi làm CCCD trong khoảng thời gian từ 1-7-2021 đến hết 31-12-2021.

Mới đây nhất, Thông tư 120/2021 tiếp tục gia hạn thời gian nêu trên đến hết ngày 30-6-2022.

Điều đó đồng nghĩa với việc kể từ 1-7-2022 người dân khi đi làm thẻ CCCD sẽ không được giảm 50% lệ phí khi làm mà sẽ phải đóng lệ phí với ba mức 30.000 đồng, 50.000 đồng và 70.000 đồng tuỳ trường hợp.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.