Lệ phí dự tuyển vào lớp 6 THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa là bao nhiêu?

(PLO) – Ngay khi trường THPT Chuyên Trần Đại Nghĩa, TP.HCM bắt đầu bán đơn dự tuyển vào lớp 6 ngày 25-5, nhiều phụ huynh bày tỏ thắc mắc tại sao hồ sơ chỉ có một tờ đơn nhưng trường bán đến 20.000 đồng/bộ?

Tại sao nhà trường không đưa file đơn dự tuyển này lên trang web của trường để phụ huynh thuận tiện tải xuống rồi làm theo hướng dẫn của trường để nộp hồ sơ?

Không ít phụ huynh lo ngại rằng tiền mua hồ sơ cao như vậy thì lệ phí thi chắc chắn sẽ cao theo, có người đoán mức phí khoảng 100-200 ngàn đồng/HS?

Phụ huynh đang đọc hướng dẫn làm hồ sơ dự tuyển tại trường sáng 25-5

Giải đáp những thắc mắc này, trao đổi vớiBáo Pháp Luật TP.HCM, ông Lâm Triều Nghi, hiệu trưởng nhà trường cho biết, lúc đầu, trường đã xin ý kiến của Sở GD&ĐT TP.HCM về việc sẽ đưa thông tin và đơn dự tuyển lên mạng để phụ huynh tiện tải về. Tuy nhiên, do nhu cầu phụ huynh cho con dự tuyển cao, an toàn mạng internet khó đảm bảo truy cập xuyên suốt, dễ gây ảnh hưởng đến tâm lý phụ huynh nên trường quyết định bán đơn theo phương thức truyền thống tại trường để phụ huynh đến mua với giá 20.000 đồng/bộ.

Theo ông Nghi, một số phụ huynh cho rằng mức giá này cao vì tâm lý phụ huynh lo sợ viết sai sót nên mỗi người mua từ 2-5 hồ sơ. Thậm chí một số phụ huynh lo hết hồ sơ nên chờ từ 6 giờ sáng để mua.

“Như thế là không cần thiết, như năm ngoái, trường bán ra 6.000 hồ sơ, giá mỗi bộ cũng 20.000 đồng nhưng thu vào chỉ có 3.800 hồ sơ là rất lãng phí. Vì thời gian còn dài nên phụ huynh cứ từ từ cân nhắc, có thể viết mẫu ra nháp rồi điền chính thức vào đơn cho đỡ tốn kém” – ông Nghi nói.

Về lệ phí dự tuyển, ông Lâm Triều Nghi khẳng định sẽ không thu bất cứ đồng nào liên quan đến lệ phí dự tuyển. Đợt khảo sát này là kế hoạch của TP nên trường không được phép thu. Những em nào nộp hồ sơ và đủ điều kiện dự tuyển đều được tham gia làm bài khảo sát vào sáng 20-6.

“Vì số lượng HS tham gia dự tuyển lớn, nhà trường và Sở GD&ĐT phải huy động nhiều nhân sự làm việc xuyên suốt trong quá trình tuyển sinh như bán hồ sơ, kiểm tra, ra số báo danh, coi thi… Vì vậy, số tiền trường thu từ việc bán hồ sơ vừa để trang trải chi phí in ấn, chuẩn bị, vừa hỗ trợ thêm cho đội ngũ tham gia làm tuyển sinh suốt thời gian này” – ông Nghi lý giải.

Theo dự đoán sau một ngày bán hồ sơ, ông Nghi cho rằng số lượng HS dự tuyển năm nay sẽ tương đương năm học trước, khoảng gần 4.000 thí sinh. Chỉ tiêu năm nay là 600 em, tăng 240 em so với năm ngoái.

“Kỳ khảo sát chỉ kiểm tra năng lực tư duy của các em nên phụ huynh cũng không nên tạo áp lực cho các em hay cho các em đi luyện thi nơi này nơi kia. Phụ huynh nên cân nhắc năng lực và nguyện vọng các em, cho các em thi như một cơ hội thử sức, không đặt nặng vấn đề đậu rớt, nên tạo tâm lý thoải mái và đảm bảo sức khỏe cho các em để các em bước vào kỳ thi nhẹ nhàng nhất” – ông Nghi góp ý.

Theo kế hoạch, trường bán hồ sơ đến 15 giờ ngày 5-6. Phụ huynh bắt đầu nộp hồ sơ từ ngày 1-6 đến 16 giờ ngày 5-6. Thời gian làm bài khảo sát bằng tiếng Anh bắt đầu từ 8 giờ ngày 20-6.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.