Lễ hội trà Quốc tế lần đầu tiên được tổ chức tại Lâm Đồng

(PLO)- Lễ hội trà Quốc tế 2025 kéo dài 1 tháng tại Lâm Đồng được kỳ vọng đánh dấu bước ngoặt trong hành trình đưa văn hóa, kinh tế trà Việt Nam ra thế giới.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-11, tại Lâm Đồng đã diễn ra buổi họp báo công bố chuỗi sự kiện Lễ hội trà Quốc tế - World Tea Fest 2025 lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam.

Chương trình do UBND tỉnh Lâm Đồng phối hợp thực hiện cùng Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank), Thương hiệu Đôi Dép, Công ty Cổ phần chè Lâm Đồng và Tổ chức Miss Cosmo.

quang - canh.jpg
Quang cảnh buổi họp báo

Theo ban tổ chức, đây là Lễ hội Trà có quy mô lớn nhất Việt Nam, kéo dài gần một tháng từ ngày 11-11 tới 7-12, dự kiến có khoảng 20.000 người tham dự.

Đặc biệt từ ngày 5 tới 7-12 sẽ có nhiều hoạt động nổi bật mang đến bức tranh toàn cảnh về văn hóa và kinh tế trà, quy tụ các hoạt động trọng tâm và mang tính quốc tế cao.

lam - dong - tra.jpg
Ông Phạm Công Tuấn Hạ - Đại diện Thương hiệu Đôi Dép và Á hậu Hoàn Vũ Việt Nam Đỗ Cẩm Ly - Đại sứ Mỹ nhân tâm thanh Thương hiệu Đôi Dép trình bày tổng quan về Kế hoạch tổ chức Lễ hội Trà quốc tế 2025.

Các sự kiện, hoạt động nổi bật của lễ hội trà như Tea Expo - Hội chợ, triển lãm Trà Quốc tế, Tea Summit - Hội nghị cấp cao về chiến lược phát triển ngành Trà, Tea Fest - Chương trình đại nhạc hội, Tea Connect – Trà ngoại giao, Tea Carnival: Lễ hội đường phố và văn hóa Trà…

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động bên lề được tổ chức từ nay đến ngày 4-12 như Tea Art - Không gian Sáng tác nghệ thuật về văn hóa Trà; Gen Tea - Cuộc thi về văn hóa và khởi nghiệp Trà dành cho sinh viên các trường đại học; Tea Culture - Lễ dâng hương và dâng trà “Quốc ẩm” lên Quốc tổ Vua Hùng.

tra - lam -dong.jpg
Lâm Đồng là một trong những địa phương có diện tích trà lớn nhất cả nước với nhiều dòng trà phong phú.

Phát biểu tại buổi họp báo, ông Mori Kazuki, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chè Lâm Đồng nhận định, tỉnh Lâm Đồng là địa phương được thiên nhiên ưu đãi với đất đai màu mỡ và có nhiều dòng trà phong phú như trà đen, trà ô long, trà xanh…

Đây thực sự là vùng đất được mệnh danh là “thiên đường của trà”, nơi truyền thống và văn hóa trà đang được gìn giữ và phát triển. Trà được nuôi dưỡng từ vùng đất này không chỉ là một loại thức uống mà còn là một cây cầu có sức mạnh kết nối văn hóa, con người và thế giới.

lam -dong.jpg
Ông Mori Kazuki - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chè Lâm Đồng phát biểu tại buổi họp báo.

“Thông qua các diễn đàn, hội nghị và chương trình giao lưu quốc tế, chúng tôi mong muốn biến trà trở thành biểu tượng của hòa bình và hữu nghị, thúc đẩy hợp tác văn hóa và kinh tế đa phương” - ông Mori Kazuki, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Chè Lâm Đồng kỳ vọng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.