Lễ giỗ Tổ ‘đặc biệt’ tại ngôi trường mang tên quốc hiệu đầu tiên của Việt Nam

(PLO)- Ban lãnh đạo Trường ĐH Văn Lang đã trực tiếp về nguồn tại tỉnh Phú Thọ để rước nước từ giếng Ngọc và đất từ Đền Hùng về trường.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều muộn 29-4 (nhằm ngày 10-3 âm lịch), Trường ĐH Văn Lang đã tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và kỷ niệm 28 năm thành lập trường theo nghi thức đặc biệt.

Theo đó, buổi lễ diễn ra trang trọng, công phu khi được sân khấu hóa các nghi thức Giỗ Tổ. Đặc biệt, để chuẩn bị cho nghi thức tưởng niệm Vua Hùng, Ban lãnh đạo trường đã trực tiếp về nguồn tại tỉnh Phú Thọ để rước nước từ giếng Ngọc và đất từ Đền Hùng về trường. Sau đó, đặt đất và nước ở nơi linh thiêng trong khuôn viên trường.

Ngoài ra, phần lễ và hội của nghi thức Giỗ Tổ được kết hợp các nghi thức truyền thống như: khai chiêng - khai trống, rước kiệu, diễu hành và các tiết mục nghệ thuật “Huyền sử Âu Lạc”, múa lân, ẩm thực với các thức bánh truyền thống,…

Nghi lễ Giỗ Tổ được diễn ra trang trọng. Ảnh: NTCC

Nghi lễ Giỗ Tổ được diễn ra trang trọng. Ảnh: NTCC

Bên cạnh đó, đây cũng là dịp trường phát động danh hiệu sinh viên tiêu biểu. Phần thưởng cho danh hiệu này là hàng năm, từng đoàn sinh viên tiêu biểu sẽ đại diện cho trường và toàn thể sinh viên trường thực hiện hành trình 12 ngày đêm từ Nam ra Bắc về báo công tại đền Hùng (Phú Thọ). Đồng thời, các em được tham quan, học tập, trải nghiệm các không gian văn hoá ở những di tích khác trong suốt hành trình.

Những sinh viên tiêu biểu thực hiện nghi thức dâng hương báo công

Những sinh viên tiêu biểu thực hiện nghi thức dâng hương báo công

Phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Thị Mỹ Diệu, Hiệu trưởng trường cho biết đây là hoạt động thường niên của trường. Trường mong muốn thông qua hình thức sân khấu hóa các nghi lễ, đội ngũ của trường, nhất là sinh viên được hiểu hết văn hóa đặc sắc của dân tộc.

Đây cũng là dịp để tập thể trường tưởng nhớ tổ tiên của dân tộc, cũng như các thế hệ thầy cô giáo đã gầy dựng và đóng góp nên trường Văn Lang - ngôi trường đặt tên theo quốc hiệu đầu tiên của đất nước.

Từ đó, nhắc nhở các thế hệ, nhất là thế hệ trẻ tiếp tục gìn giữ và phát triển văn hóa truyền thống của đất nước, gắng công học tập thật tốt để đóng góp cho xã hội, đất nước.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.