(PLO)- Ông chồng này tự ý qua mặt người vợ và lừa bệnh viện để cho tặng phôi chỉ vì thích cho hoặc vì mục đích thương mại?
Một người chồng ở Bắc Ninh lập mưu lấy phôi thai của vợ chồng mình cấy cho người phụ nữ khác. Khi BV Bưu Điện Hà Nội - nơi vợ chồng họ làm thụ tinh ống nghiệm và gửi phôi còn lại để cấp đông lưu trữ - gọi điện hỏi thăm thì cả bệnh viện và người vợ mới tá hỏa vì ăn cú lừa.
Người chồng tự ý làm giả các giấy tờ để qua mặt bệnh viện, qua mặt người vợ. Vợ của ông thì cho rằng người phụ nữ này chính là nhân tình của chồng mình.
Vậy trường hợp này vi phạm gì, xử như nào, phôi thai có phải tài sản không?Pháp luật quy định thế nào về gửi giữ và hiến nhận phôi thai...?
BV Bưu Điện, nơi xảy ra vụ người chồng lấy phôi của mình và vợ cho người phụ nữ khác. Ảnh: PLO
Những quy định trong lĩnh vực cấy, ghép phôi thai
Nghị định 10/2015 quy định việc cho và nhận phôi được thực hiện trên nguyên tắc vô danh, nguyên tắc tự nguyện và không vì mục đích thương mại giữa người cho và người nhận. Theo đó, người nhận phôi phải thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Người vợ trong cặp vợ chồng đang điều trị vô sinh mà nguyên nhân vô sinh là do cả người vợ và người chồng;
b) Người vợ trong cặp vợ chồng đang điều trị vô sinh mà vợ chồng đã thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm nhưng bị thất bại, trừ trường hợp mang thai hộ;
c) Phụ nữ độc thân mà không có noãn hoặc noãn không bảo đảm chất lượng để thụ thai.
Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác, Luật Khám chữa bệnh, Nghị định 10/2015 đều nghiêm cấm hành vi kinh doanh tinh trùng, noãn, phôi.
Khoản 3 Điều 21 Nghị định 10/2015 quy định trường hợp đã gửi bệnh viện giữ giùm, nay đề nghị hủy phôi thì phải có sự đồng ý bằng văn bản của cả hai vợ chồng; nếu muốn tiếp tục lưu giữ thì phải có đơn đề nghị lưu giữ và vẫn duy trì đóng phí lưu giữ, bảo quản. Cặp vợ chồng sau khi có con bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm, nếu không có nhu cầu sử dụng số phôi còn dư thì có thể tặng lại cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh với sự đồng ý của cả vợ và chồng thông qua hợp đồng tặng, cho.
Pháp luật cũng nghiêm cấm việc cấy tinh trùng, noãn, phôi giữa những người cùng dòng máu về trực hệ và giữa những người khác giới có họ trong phạm vi ba đời.
Pháp luật nghiêm cấm hành vi quảng cáo, môi giới việc hiến nhận tinh trùng, noãn, phôi.
Phôi thai có là tài sản?
Phôi thai có phải là tài sản hay không? Theo Điều 105 BLDS hiện hành thì tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá trị và quyền tài sản. Tài sản bao gồm bất động sản và động sản và tài sản hình thành trong tương lai.
Để xác định phôi thai có rơi vào định nghĩa tài sản hay không thì phải làm rõ phôi thai có phải là vật được đem ra giao dịch theo quy định hay không? Hiện nay chưa có quy định nào về việc được phép giao dịch phôi thai. Do chưa có quy định nào xác định phôi thai là tài sản nên không thể xử lý hành vi trộm cắp hoặc chiếm đoạt tài sản được.
Tội vi phạm quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế, cấp phát thuốc, bán thuốc hoặc dịch vụy tế khác chỉ đặt ra khi người phạm tội thực hiện tội này với lỗi cố ý. Chủ thể của tội phạm này là người có trách nhiệm trong lĩnh vực y tế nêu trên. Như vậy, hành vi của người chồng ở Bắc Ninh không phải là chủ thể của tội này.
Về nguyên tắc sai sót trên là do bệnh viện vi phạm trong việc quản lý, làm các thủ tục đặt phôi không đúng người vợ. Nếu thận trọng, bệnh viện có thể điện thoại hỏi xem có đúng người vợ ủy quyền các nội dung đó hay không. Tuy nhiên, trường hợp này chỉ đến khi đặt phôi xong thì bệnh viện mới gọi hỏi thăm...
Vi phạm hôn nhân và làm giả giấy tờ
Vấn đề pháp lý đặt ra ở đây là đứa trẻ khi sinh ra đặt họ, tên cha mẹ thế nào? Theo Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 thì Cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền xác định cha, mẹ, con theo quy định của pháp luật về hộ tịch trong trường hợp không có tranh chấp. Tòa án có thẩm quyền giải quyết việc xác định cha, mẹ, con trong trường hợp có tranh chấp…
Vụ việc còn nhiều vấn đề chưa được làm rõ như: Người chồng này đã có bốn con rồi tại sao lại muốn có thêm con. Nếu ông ấy có tình nhân thì hai người cứ sinh bình thường chứ sao lại phải đánh cắp phôi được kết hợp từ noãn của vợ.
Tại sao ông ấy và tình nhân (nếu đúng là tình nhân) không làm thụ tinh nhân tạo nếu nhân tình muốn có thêm con? Có khả năng ông này tự ý qua mặt người vợ và lừa bệnh viện để cho tặng phôi chỉ vì thích cho hoặc vì mục đich thương mại hay không?
Người chồng có thể bị xem xét hành vi vi phạm luật hôn nhân gia đình. Ngoài ra, ông này còn có thể bị xem xét xử lý hình sự về hành vi làm giả hoặc sử dụng giấy tờ giả thực hiện hành vi trái pháp luật theo Điều 341 BLHS 2015 nếu có căn cứ cho rằng ông này dùng giấy tờ giả qua mặt bệnh viện để cấy phôi cho người phụ nữ này vì mục đích thương mại, vi phạm điều cấm của pháp luật, hoặc cho tặng mà không có sự đồng ý của người vợ theo quy định.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Suốt 36 năm phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM khẳng định vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền lợi cộng đồng và thúc đẩy đồng thuận xã hội.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Công ty Luật TNHH TNJ là hãng luật được các chuyên gia và khách hàng đánh giá cao trong hoạt động tư vấn thường xuyên và tố tụng tại Tòa án, tố tụng tại Trọng tài thương mại.
(PLO)- Những năm tháng là thành viên của đại gia đình Pháp Luật TP.HCM đã để lại những kỷ niệm khó quên trong lòng các phóng viên, biên tập viên, người lao động.
(PLO)- Thay vì chuyển ngay cho chủ công ty, hai nhân viên của phòng khám nha khoa giữ 37,5 triệu đồng tiền làm răng của khách hàng; từ đó cả hai bị xử tội tham ô tài sản với mức án khá nặng.
(PLO)- Từ vệt bài của cố nhà báo Nguyễn Bảo Trâm trên Pháp Luật TP.HCM, một điều luật đã ra đời, tạo cơ chế đặc biệt cho thủ tục “phá án” trong Bộ luật Tố tụng hình sự.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Điều quý giá nhất của một tờ báo không chỉ ở tên gọi, mà nằm ở tinh thần mà tờ báo ấy đã tạo dựng. Tên báo có thể khép lại nhưng ngọn lửa pháp lý mà báo Pháp Luật TP.HCM đã góp phần thắp lên sẽ không tắt.
(PLO)- Suốt 36 năm hình thành và phát triển, báo Pháp Luật TP.HCM để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong đời sống pháp lý, nhận được sự ghi nhận, trân trọng từ những người làm công tác pháp luật, tư pháp.
(PLO)- Dù có hơn 21.000 luật sư, thị trường nhân lực pháp lý Việt Nam vẫn đối mặt với thách thức lớn về năng lực khi Trung tâm Tài chính Quốc tế vận hành.
(PLO)- Thông tin trên được Viện trưởng VKSND TP Cần Thơ chia sẻ khi báo cáo tại Kỳ họp HĐND TP về nhiệm vụ mới của ngành khi thực hiện Nghị quyết 205 của Quốc hội và Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị.
(PLO)- Các chuyên gia đều cho rằng cần quy định rõ thế nào là “gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội” để tránh việc tùy nghi trong xử lý hình sự về tội gây rối trật tự công cộng...
(PLO)- Hình mẫu nhân lực mà các Trung tâm tài chính quốc tế thực sự cần là những người không chỉ biết tuân thủ luật pháp mà còn biết cách làm cho luật pháp trở nên tốt đẹp và khả thi hơn.
(PLO)- HĐXX nhận định người mua nhà thế chấp nhà khi chưa trả đủ tiền cho chủ nhà, chủ nhà vẫn đang quản lý nhà; bà cũng đã cam kết không sang nhượng, cầm cố, thế chấp... nên ngân hàng không phải người thứ ba ngay tình.
(PLO)- Theo quy định mới, có năm hình thức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Ngoài ra, cơ quan Nhà nước phải họp báo định kỳ ít nhất ba tháng/lần.