Lầu Năm Góc ngừng nhận lô tiêm kích tàng hình F-35 vì động cơ có hợp kim từ Trung Quốc

(PLO)- Lầu Năm Góc tạm ngừng tiếp nhận các máy bay chiến đấu F-35 vì hợp kim của nam châm trong động cơ máy bay được sản xuất tại Trung Quốc.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Lầu Năm Góc thông báo tạm ngừng nhận lô tiêm kích tàng hình đa năng F-35 do tập đoàn công nghiệp quốc phòng Lockheed Martin sản xuất sau khi phát hiện một hợp kim nam châm dùng trong động cơ máy bay được sản xuất tại Trung Quốc, hãng tin Reuters cho hay.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Russell Goemaere cho biết kết quả điều tra chỉ ra rằng 1 hợp kim trong nam châm được sử dụng trong bộ phận bơm dầu nhờn của động cơ máy bay không tuân thủ luật mua sắm của Mỹ, theo đó cấm dùng các bộ phận có xuất xứ từ Trung Quốc mà chưa được chính quyền Mỹ cấp phép.

Tiêm kích tàng hình F-35B Lightning II của Mỹ tại căn cứ không quân - thủy quân lục chiến Beaufort, bang South Carolina (Mỹ). Ảnh: GETTY IMAGES
Tiêm kích tàng hình F-35B Lightning II của Mỹ tại căn cứ không quân - thủy quân lục chiến Beaufort, bang South Carolina (Mỹ). Ảnh: GETTY IMAGES

Do đó, Văn phòng Chương trình Liên hợp F-35 sẽ tạm ngừng tiếp nhận các máy bay F-35 mới để đảm bảo việc chuyển giao các tiêm kích này tuân thủ các quy định quốc phòng, theo tờ The Hill.

Ngoài ra, ông Goemaere khẳng định thiết bị nam châm này không truyền thông tin, không gây hại cho máy bay và không gây ra rủi ro nào về hiệu suất, chất lượng, an toàn, bảo mật, đồng thời nói rằng bộ phận này không ảnh hưởng đến hoạt động của các tiêm kích F-35 đã được đưa vào biên chế trước đó.

Công ty Lockheed Martin cũng đã xác nhận vấn đề liên quan một nam châm trên tiêm kích F-35 do công ty phần mềm và công nghiệp Honeywell sản xuất và thành phần nam châm bao gồm hợp kim coban và samari.

Phía công ty Honeywell - bên chịu trách nhiệm sản xuất bộ phận bơm dầu nhờn cho biết công ty vẫn cam kết cung cấp các sản phẩm chất lượng cao đáp ứng, thậm chí vượt lên tất cả các yêu cầu trong hợp đồng với khách hàng.

Theo thông báo của Văn phòng Chương trình Liên hợp F-35, một nguồn thay thế cho hợp kim sẽ được sử dụng để chế tạo các máy bay trong tương lai.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.