Ukraine nói Nga còn chưa tới 50 tên lửa siêu thanh do lệnh trừng phạt, EU đang cạn vũ khí vì gửi cho Kiev quá nhiều

(PLO)- Ukraine ước tính Nga còn chưa tới 50 tên lửa siêu thanh vì không mua được vi mạch do các lệnh trừng phạt, trong khi EU nói đang cạn vũ khí vì cung cấp cho Kiev quá nhiều.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thủ tướng Ukraine – ông Denys Shmyhal hôm 6-9 nói với trang Politico rằng Nga đang vật lộn để duy trì lượng vũ khí của mình khi các lệnh trừng phạt ngày càng khiến nước này khó khăn trong việc mua các vi mạch sử dụng trong một số thiết bị.

Theo ông Shmyhal, Ukraine ước tính Nga đã sử dụng hết một nửa kho vũ khí nước này và còn khoảng 48 tên lửa siêu thanh. Ông Shmyhal cho rằng có vẻ như Nga sẽ không thể bổ sung vũ khí nếu không có các vi mạch tạo nên độ chính xác của tên lửa.

Tiêm kích MiG-31K của Nga mang tên lửa siêu thanh Kh-47M2 Kinzhal tại lễ duyệt binh Ngày chiến thắng năm 2018. Ảnh: Alexander Zemlianichenko/AP

Tiêm kích MiG-31K của Nga mang tên lửa siêu thanh Kh-47M2 Kinzhal tại lễ duyệt binh Ngày chiến thắng năm 2018. Ảnh: Alexander Zemlianichenko/AP

“Do các lệnh trừng phạt áp đặt vào Nga, việc cung cấp thiết bị vi mạch công nghệ cao đã dừng lại và họ không có cách nào bổ sung” – ông Shmyhal nhấn mạnh.

Thay vào đó, Nga đang sử dụng thiết bị cũ hơn và ít tinh vi hơn để cố gắng bảo tồn các thiết bị công nghệ cao, ông Diederik Cops, nhà nghiên cứu cấp cao về xuất khẩu và buôn bán vũ khí tại Viện Hòa bình Flemish nói với Politico.

“Ngày càng có nhiều tên lửa “vô dụng” được tìm thấy tại Ukraine, chứng tỏ Nga đang đối mặt tình trạng thiếu hụt chuỗi cung ứng như thế nào” – ông Cops nói.

Politico đã có được một “danh sách mua sắm” công nghệ mà Nga đang tìm cách bảo mật, trong đó cho thấy nước này có nhu cầu rất lớn đối với các vi mạch, hầu hết trong số này là được sản xuất tại các công ty của Mỹ, trong đó có AirBorn, Intel và Texas Instruments.

Nga thậm chí đã dùng tới cách tách các vi mạch từ máy rửa bát và tủ lạnh để sử dụng cho mục đích quân sự, bà Gina Raimondo, Bộ trưởng Thương mại Mỹ cho biết hồi tháng 5.

Trong khi đó, ở chiều ngược lại, các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) đang cạn vũ khí vì đã cung cấp quá nhiều cho Ukraine.

Ông Josep Borrell, đại diện cấp cao phụ trách an ninh và đối ngoại của EU hôm 5-9 cho hay kho dữ trữ quân sự của hầu hết các nước thành viên EU đã cạn kiệt với tỉ lệ cao vì họ đã cung cấp rất nhiều cho Ukraine, theo hãng tin AP.

Pháo phản lực bắn loạt BM-21 Grad của Ukraine khai hỏa vào vị trí Nga tại tiền tuyến tỉnh Kharkiv (Ukraine). Ảnh: Evgeniy Maloletka/AP

Pháo phản lực bắn loạt BM-21 Grad của Ukraine khai hỏa vào vị trí Nga tại tiền tuyến tỉnh Kharkiv (Ukraine). Ảnh: Evgeniy Maloletka/AP

Trong một cuộc tranh luận với các nhà lập pháp châu Âu, ông Borrell nói rằng các nước trên nên cùng nhau mua các thiết bị thay thế vì như thế sẽ rẻ hơn so với từng quốc gia mua riêng lẻ.

Hồi tháng 7, EU đã đề xuất một quỹ trị giá 500 triệu USD để các nước thành viên mua vũ khí cùng nhau nhằm bổ sung vào kho dự trữ của họ.

Cũng trong ngày 5-9, ông Borrell nói rằng EU lẽ ra nên bắt đầu huấn luyện cho binh sĩ Ukraine cách đây một năm, khi một số nước thành viên lên tiếng kêu gọi.

“Đáng tiếc là chúng tôi đã không làm như vậy và hôm nay chúng tôi rất tiếc vì tháng 8 năm ngoái chúng tôi không đáp ứng yêu cầu đó, thực hiện yêu cầu đó” – ông Borrell nói.

“Chúng tôi sẽ ở trong một tình huống tốt hơn nếu EU làm điều này khi đó” – ông Borrell nói.

Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hôm 24-2. Kể từ đó, EU đã cam kết viện trợ khoảng 2,5 tỉ USD vũ khí cho Ukraine. Một số vũ khí mà EU gửi cho Ukraine đến từ kho dự trữ hiện tại của các quốc gia thay vì vũ khí được chế tạo cho mục đích cụ thể. Điều đó đồng nghĩa thiết bị có thể đến Ukraine nhanh hơn song cũng có nghĩa kho vũ khí của những nước này bị cạn kiệt.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.