Lầu Năm Góc: Iraq có thể bị chia ba

(PLO) – Sau khi đẩy một đất nước đang hoạt động vào cuộc chiến và cố gắng thành lập nên một chính phủ thống nhất mới, các quan chức Lầu Năm Góc giờ đây đã bắt đầu chấp nhận rằng đất nước mà họ can thiệp vào có khả năng sẽ phải chia ra làm ba quốc gia riêng lẻ.
Trong một phiên điều trần hôm 17-6 trước Lầu Năm Góc, thành viên đại diện của Ủy ban Quân vụ Thượng viện Adam Smith cho biết: "Iraq đã bị phân tán. Anh có thể phản bác mạnh mẽ, nhưng trên thực tế, Iraq đã không còn nữa."
Ông Smith cùng với các giới quan chức khác, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ash Carter, đã thống nhất ý kiến rằng việc sát nhập nhiều phe phái trong Iraq thành một chính phủ duy nhất chỉ là một “giấc mơ hoang đường” của Lầu Năm Góc bấy lâu nay.

Trong khi Thủ tướng Iraq mới được bầu cử Haider al-Abadi đã hứa hẹn sẽ đoàn kết dân tộc của nước này, một số người cho rằng các quan chức khác lại ít quan tâm đến mục tiêu đó.

Quân sĩ Iraq cùng với quốc kỳ

Chính quyền trung ương chiếm đa số theo chi phái Shiite của ông Al-Abadi có khả năng sẽ từ chối chào đón người Sunni vào chính phủ, và người dân Sunni đã mất hẳn lòng tin của mình vào chính quyền trung ương do đã không đóng một vai trò tích cực trong việc bảo vệ cộng đồng của họ khỏi cuộc tấn công của tổ chức Nhà nước Hồi giáo.
Ngoài ra, nếu đề cập thêm dân tộc Kurd ở phía bắc vốn tách biệt với phần lãnh thổ còn lại của Iraq trước khi chính quyền Saddam Hussein sụp đổ, trong tương lai quốc gia này có thể bị chia thành ba lãnh thổ do ba tộc Shia, Sunni và Kurd thống trị độc lập.
Bộ trưởng Quốc phòng Carter cho biết trong buổi điều trần: "Nếu chính phủ hiện tại không thể điều hành được đất nước, thì chúng tôi sẽ cố gắng đưa các lực lượng địa phương lên để thực hiện công việc đó tại Iraq, nếu họ muốn sẵn sàng hợp tác với chúng tôi. Tuy nhiên, sẽ không bao giờ có chuyện một nhà nước Iraq thống nhất. "
Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ ngày càng gia tăng sự hiện diện quân sự tại Iraq. Trong mười tháng qua, Lầu Năm Góc đã triển khai thêm 3.000 binh Mỹ trở lại Iraq, bất chấp Tổng thống Obama hứa hẹn sẽ làm giảm bớt các cuộc chiến tranh đối ngoại của Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.